ClockThứ Ba, 15/02/2022 13:15

Sẵn sàng đón chiến sĩ mới

TTH - Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận quân nhân nhập ngũ năm 2022.

Sát thực tiễn, sát đối tượngSẵn sàng đón tân binhMón ăn tinh thần trong quân ngũ

Cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng đón tân binh

Ngay sau kỳ nghỉ tết, cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã bắt tay vào công tác chuẩn bị đón tân binh nhập ngũ năm nay.

Theo chia sẻ của cán bộ huấn luyện, hệ thống cơ sở vật chất và chương trình giáo án, mô hình học cụ cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng để chiến sĩ mới yên tâm học tập, rèn luyện trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thượng úy Nguyễn Văn Cường, Đại đội trưởng Đại đội Huấn luyện cho biết, bên cạnh các mô hình học cụ theo quy chuẩn, năm nay, Đại đội Huấn luyện cũng đưa vào sử dụng một số sáng kiến của cán bộ đơn vị, như: dụng cụ tạo tiếng kêu trong tập trận; hệ thống bia, bảng, mục tiêu ẩn hiện…

Theo Đại úy Lê Anh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, năm nay, đơn vị tiếp nhận 90 chiến sĩ mới. Trước mắt, Đảng ủy tiểu đoàn đã tổ chức xây dựng kế hoạch, đảm bảo công tác huấn luyện được thực hiện theo đúng tiến độ.

 Bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, việc xây dựng chương trình huấn luyện được đội ngũ cán bộ đặc biệt chú trọng. Ngoài các nội dung huấn luyện theo thường lệ, năm nay, công tác Đảng và giáo dục chính trị được yêu cầu đổi mới, chuẩn hóa theo hướng giảng dạy áp dụng kỹ thuật số.

Hiện, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đều đáp ứng các yêu cầu về trình độ và sử dụng thông thạo các thiết bị điện tử; tuy nhiên, hệ thống cơ sở vật chất, máy tính phục vụ học tập còn hạn chế.

Khắc phục khó khăn, đội ngũ cán bộ huấn luyện nỗ lực xây dựng giáo án điện tử đạt chuẩn và giảng dạy thông qua hệ thống máy trình chiếu để tân binh có thể học tập một cách trực quan hơn.

Đại úy Lê Anh Tuấn chia sẻ, công tác tập huấn cán bộ khung huấn luyện năm nay thực hiện rất chặt chẽ, việc kiểm tra đánh giá chất lượng được thực hiện khách quan. Qua đó, đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện được đảm bảo tốt nhất, có trình độ sư phạm và kiến thức chuyên môn cao.

Thượng úy Nguyễn Nhật Quang, Chính trị viên Đại đội Huấn luyện cho biết, tân binh nhập ngũ sẽ không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, nhớ nhà. Đại đội đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiểu đội trưởng tăng cường theo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp tân binh vượt qua những khó khăn ban đầu và nhanh chóng đi vào nề nếp, an tâm phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cũng chỉ đạo đội ngũ cán bộ huấn luyện xây dựng mô hình tổ bảo vệ an ninh, tổ ba người để giám sát chặt chẽ từng tiểu đội, từng nhóm nhỏ để có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tân binh một cách kịp thời.

Song hành cùng công tác huấn luyện, Tiểu đoàn chủ động phương án chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho công tác vừa tiếp nhận chiến sĩ mới, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Hiện đội ngũ cán bộ của đơn vị đã được test nhanh và tiến hành phun khử khuẩn toàn doanh trại 2 lần/tuần. Tất cả tân binh sẽ khai báo y tế, phun khử khuẩn tư trang và theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ tiến hành cách ly tại chỗ ở khu vực được chuẩn bị sẵn.

“Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, năm nay, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng chiến sĩ được huấn luyện đạt tốt, đồng đều”, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết thêm.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Khởi động mùa du lịch biển và chương trình “Thuận An Biển gọi năm 2024”, tại bãi tắm Thuận An, UBND TP. Huế và phường Thuận An đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên bãi tắm cũng như kiện toàn các tổ bảo vệ, cứu hộ… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ huy, vai trò tham mưu của cơ quan, đơn vị các cấp, trong hai ngày 4 & 5/3, Trung đoàn 6; Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao, cao lên toàn bộ.

Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Với phương châm tập trung đột phá về xây dựng chương trình huấn luyện, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới nhằm đảm bảo cho ngày ra quân huấn luyện 1/3.

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới
Return to top