ClockThứ Ba, 08/01/2013 14:02

Sắm phụ kiện cho bé mùa lạnh

TTH.VN - Những chiếc mũ nhiều màu sắc, hình thú dễ thương, đôi găng tay mềm mại, trang trí trái tim, công chúa... không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn làm duyên cho bé.

Dưới đây là những kinh nghiệm sắm các đồ phụ kiện cho bé yêu.

Vào những ngày giá buốt, tai bé dễ bị lạnh, nên khi chọn mũ ngoài yếu tố thẩm mỹ bạn nên quan tâm đến việc đảm bảo sự ấm áp cho hai tai và kích thước mũ vừa vặn với đầu con. Mũ quá chật có thể khiến bé đau đầu khó chịu. Mũ rộng có thể sụp xuống mắt, không đủ ấm.

Theo chị Thanh, chủ cửa hàng bán thời trang trẻ em trên đường Nguyễn Đổng Chi (Hà Nội) thì với trẻ nhỏ, bạn có thể chọn những chiếc mũ có dây buộc để mũ được cố định trên đầu và không dễ bị tuột ra khi bé ngọ nguậy hay vận động. Những chiếc mũ có gắn hình thú mặt trước sẽ khiến nhiều bé thích thú.

Chọn mũ cũng cần lưu ý đến chất liệu, nếu trẻ còn bé thì nên cẩn thận với những chiếc mũ bị xù lông hay khi chà xát thì có nhiều bụi… chúng rất dễ khiến con bạn bị dị ứng. Hãy chọn những chiếc mũ được làm từ loại sợi mềm, mịn và êm tay. Một cách thử hiệu quả là hãy chà xát mũ lên cổ hay mặt trong cổ tay để kiểm tra độ kích ứng.


Có rất nhiều kiểu mũ để chọn cho bé vào đông này. Ảnh: Minh Thùy.

Găng tay

Bàn tay của bé là bộ phận nhạy cảm với thời tiết. Đôi tay tê buốt nhanh chóng khiến cơ thể bị nhiễm lạnh vì thường xuyên va chạm với môi trường bên ngoài.

Quãng đường từ nhà tới trường con dài gần 4 km nên khi trời lạnh chị Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) đã sắm ngay cho con đôi găng tay màu đỏ thật ấm. "Con gái thích các màu sắc bắt mắt như đỏ, hồng, cam. Chọn găng cần chú ý kích thước phù hợp với tay con. Vì đôi găng ngắn hoặc lỏng sẽ không ấm, sương hoặc mưa phùn có thể dễ dàng thấm vào bên trong", chị chia sẻ kinh nghiệm.

Khi chọn găng tay cho con, bạn cũng nên tìm mua một đôi có chiều dài chính xác với ngón tay của con bạn và có khả năng bảo vệ các đầu ngón tay tốt.


Ảnh minh họa: Aliexpress.com

Chọn những đôi có khả năng co giãn tốt, phần cổ găng đeo cao lên cổ tay bé. Tốt nhất, nên chọn đôi găng tay có hai lớp, và lớp bên ngoài không thấm nước. Nhờ đó, đôi tay bé sẽ được ấm áp và khô ráo.

Ngoài ra, mẹ cũng chú ý kiểm tra mặt trong để tránh có các sợi dây có thể vướng vào ngón tay gây đau cho bé, nhất là với trẻ nhỏ.

Tất

Đây là đồ không thể thiếu cho bé vào đông. Có rất nhiều kiểu tất cho trẻ: tất ngắn, tất dài, tất quần... Bạn có thể mua hai loại: loại vừa cho những ngày ấm áp và loại thật dày cho những ngày buốt giá. Với trẻ đã biết đi, có thể chọn loại tất có phần chống trơn để bé chạy nhảy không lo trượt ngã.

Cũng như găng tay, chọn tất cần để ý mặt trong mềm mại và không có các sợi vải, chun xờm ra, làm đau bé.

"Tôi thường mua tất đồng màu cho con để đỡ mất thời gian xếp đôi và không bị cảnh đi tất cọc cạch khi một chiếc trong đôi tất bị thất lạc. Mua tất cho bé nên chọn loại chất lượng tốt, khả năng đàn hồi cao để tất không dễ bị giãn, tụt", chị Dung (Thanh Xuân, Hà Nội) kể.

Khăn quàng cổ

Khăn quàng là phụ kiện mùa đông quan trọng cho trẻ. Khăn sẽ giúp giữ ấm cổ, và còn có thể che miệng, mũi bé khỏi những cơn gió lạnh khi ra ngoài trời. Chọn khăn mềm mại, độ rộng và dài vừa phải. Trẻ nhỏ sẽ khó chịu nếu phải quàng chiếc khăn to xù, dài quá cỡ.


Ảnh minh họa: Aliexpress.com.

Khi chọn nên thử quàng vào cổ mình, tránh những chiếc khăn tạo cảm giác dặm, khó chịu.

"Trẻ con rất hay chạy nhảy nghịch ngợm nên nếu quàng khăn dày dễ bị ra mồ hôi cổ, gây lạnh, vì thế tôi thường chỉ quàng cho con một chiếc khăn len mịn một lớp, có cúc cài để tránh khăn sổ ra khi con vận động mạnh", một bà mẹ hai con chia sẻ.

Bịt tai ấm

Các bé gái sẽ rất thích thú với những chiếc bịt tai nhiều màu sắc, hình dáng con vật dễ thương. Vật dụng này giúp bé giữ ấm đôi tai khi không muốn đội mũ kín tai.

Khi chọn mua, nên lựa những chiếc bịt tai có khung vừa vặn với đầu con, chất liệu bao bên ngoài mềm mại, không thô ráp.

Giày, bốt

Chọn vật liệu nhẹ, thoáng, bằng da hoặc vải mềm là tốt nhất. Tránh giày da cứng, làm đau, bít chân trẻ, đồng thời đế giày không cứng và trơn, bằng cao su đàn hồi là tốt nhất.

Khi mua giày nên để bé đưa con đi cùng, để bé thử giày, đi lại xem có vừa và thấy thoải mái không. Đôi giày chật làm đau chân bé, còn giày hơi rộng chút cũng khiến bé nhấc gót và khó khăn khi đi lại. Chân trẻ phát triển liên tục, nên size giày có thể thay đổi theo tháng chứ không phải năm.

Nên đưa con đi mua giày vào cuối ngày vì thời điểm này chân to nhất. Đôi giày mua vào buổi sáng có thể sẽ đi chật vào buổi tối.

Chị Nhi (phố Mai Dịch, Hà Nội) cho rằng, với các bé mẫu giáo, nên chọn những đôi giày hay bốt dễ đi vào tháo ra để trẻ có thể tự đi (chẳng hạn như các mẫu giày dán, thay vì buộc dây). "Nhiều bé có đôi giày rất đẹp nhưng khó đi nên khi các bạn ra sân chơi hoặc đi tập thể dục con vẫn loay hoay với đôi giày", chị kể.

Trong những ngày đại hàn này, mẹ nên sắm cho con những đôi giày bốt có lót lông mềm, ấm áp. Bốt cho cũng được thiết kế với nhiều kiểu dáng từ cao cổ đến thấp cổ để phù hợp với nhiều trang phục khác nhau. Những đôi bốt dáng khỏe khỏe khoắn, thể thao sẽ "ăn" với những chiếc quần legging dày hay quần bò, còn kiểu bốt điệu đà với trang trí nơ, bèo nhún sẽ hợp hơn với những chiếc váy xòe.

Vương Linh (Theo VnExpress)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

Những năm qua, các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và đối với người khuyết tật (NKT) nói riêng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho NKT vượt qua khó khăn, trở ngại để vươn lên sống độc lập, hoà nhập với cộng đồng.

Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

TIN MỚI

Return to top