ClockThứ Năm, 04/02/2021 15:37

Sắm sổ hưu cho tuổi già

TTH - Chị Mai Thị Mỹ Linh ở thôn Hải Cát, xã Hương Thọ là nhân viên đại lý thu xuất sắc của TX. Hương Trà khi vận động được nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo an sinh khi về già.

Lương hưu cho đồng bào dân tộcGieo niềm tin vào bảo hiểm xã hội tự nguyện

Điều tôi ấn tượng ở chị là giọng nói khá ấm, không đao to, búa lớn khi nói về chủ trương và chính sách, mà cứ rì rầm nhưng lôi cuốn, hấp dẫn. Chị kể, trước đây chị làm ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Thọ, đến năm 2018, đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa đủ năm nhận sổ hưu nên tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. “Không nói mô xa, cứ suy từ bản thân, nếu không có lương hưu thì tiền mô để trang trải khi về già. Từ đó, tôi đã vận động hơn 70 người dân trong thôn Hải Cát biết “sắm” sổ hưu để có “của để dành”, chị Linh bày tỏ.

Hầu hết người dân ở thôn Hải Cát đều lao động tự do, vất vả quanh năm nhưng vẫn "thiếu trước, hụt sau", không có tích lũy. Thế nên, tham gia BHXH để được hưởng chính sách của Nhà nước khi hết tuổi lao động là cách tốt nhất giúp cuộc sống của họ khá hơn. Từ khi về hưu, chị có thời gian hơn nên tự xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo chị, điều quan trọng là phải có niềm tin vào công việc mình làm và phải kiên trì gặp gỡ, chia sẻ trao đổi thường xuyên với đối tượng theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu” để tạo sự tin tưởng và gần gũi.

Mỗi khi tuyên truyền chị Linh đều chuẩn bị nội dung tư vấn sao cho dễ hiểu nhất, giúp đối tượng hiểu cặn kỹ về chính sách, nhất là để người dân thấy được quyền lợi ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; đồng thời, tư vấn mức căn cứ đóng phù hợp để họ yên tâm tham gia. Thường thì một lần họ chưa hiểu ngay, chị luôn kiên trì, bền bỉ, phân tích, chỉ ra lợi ích thiết thực của chính sách an sinh xã hội-BHXH, BHYT. Có trường hợp, chị Linh phải đến 2 - 3 lần người dân mới hiểu và tham gia.

Ngoài thời gian tuyên truyền, chị Linh còn tranh thủ làm hồ sơ, nộp tiền đúng thời gian. Chị Linh chia sẻ: “Muốn người dân tin tưởng tham gia thì việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT phải kịp thời, các chế độ phải đảm bảo đúng quy định”. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi nhân viên đại lý thu phải tự học, nghiên cứu và nắm thật vững về chính sách.

Chị chia sẻ, thực tế vẫn có nhiều người dân nhầm lẫn giữa chính sách BHXH tự nguyện - chính sách an sinh xã hội của Nhà nước với loại hình bảo hiểm thương mại. Mình luôn cố gắng phân tích cho người dân thấy được sự khác biệt giữa hai loại hình bảo hiểm này để người dân hiểu được Quỹ hưu trí là nguồn quỹ an toàn nhất vì được Nhà nước bảo hộ và lương hưu do Quỹ BHXH chi trả, không có hình thức bảo hiểm nào tham gia để được lương hưu ngoài BHXH.

Theo chị Linh, việc vận động tuyên truyền người dân tham gia đã khó, nhưng để đối tượng duy trì việc tham gia đóng thường xuyên, liên tục còn khó hơn nhiều. Thực tế, có những người đã tham gia đóng BHXH tự nguyện được vài tháng lại muốn bỏ giữa chừng. Không phải vì họ không có tiền mà họ vẫn còn lăn tăn, lo sợ rủi ro, chưa thực sự tin tưởng vào chính sách. Để phát triển đối tượng tham gia bền vững, chị luôn có phương án quản lý thật tốt đối tượng, thường xuyên gặp gỡ, gọi điện hỏi thăm, quan tâm, động viên chia sẻ để giữ vững niềm tin của người tham gia; chủ động nhắc nhở người tham gia trước khi hết kỳ đóng, để người tham gia có sự chuẩn bị và đóng tiền đúng kỳ hạn.

Với những nỗ lực của chị Linh, Hải Cát là thôn duy nhất của xã Hương Thọ có đông lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình để đảm bảo tài chính khi về già.

An Nhiên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔ XÔ RÚT BẢO HIỂM MỘT LẦN VÌ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI:
Cần truyền thông sâu rộng

Thông tin từ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi liên quan đến 2 phương án rút BHXH một lần thời gian qua khiến nhiều người lao động (NLĐ) hoang mang và đổ xô nghỉ việc để rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Cần truyền thông sâu rộng
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Ngăn “làn sóng” rút bảo hiểm xã hội một lần

2 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh có gần 2.000 người làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần; riêng tháng 2/2024 có gần 900 người, tăng 10,7% so với tháng trước. Đây là thực trạng đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động (NLĐ) mà còn ảnh hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngăn “làn sóng” rút bảo hiểm xã hội một lần
Triển khai giải pháp nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm

Sáng 18/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; đại diện các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Triển khai giải pháp nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm

TIN MỚI

Return to top