ClockChủ Nhật, 16/09/2018 09:25

Samsung có thể ra mắt smartphone bốn camera đầu tháng 10

Thư mời sự kiện ngày 11/10 của Samsung ẩn ý về một thiết bị có bốn camera hoặc có thể gập lại được.

Samsung sắp ra smartphone với bốn camera sauSamsung tiên phong ra mắt TV QLED 8KSamsung sắp ra smartphone có cảm biến vân tay trong màn hình

Samsung vừa gửi thư mời sự kiện với thông điệp "4x fun" đầy ẩn ý, kèm theo lời giải thích: "Thiết bị Galaxy mới nhất của Samsung mang đến nhiều cách thể hiện bản thân hơn bao giờ hết". Công ty Hàn Quốc không nói rõ thời gian và địa điểm, nhưng cho biết sự kiện sẽ được phát trực tuyến trên website.

Thư mời sự kiện của Samsung.

Samsung có thể giới thiệu một mẫu Galaxy có bốn camera ở mặt sau như một số thông tin rò rỉ. Trước đó, Ice Universe - tài khoản đưa ra nhiều thông tin chính xác về điện thoại chưa ra mắt - cũng hé lộ rằng Samsung đang phát triển một smartphone với 4 camera. Thậm chí, tài khoản này còn dự đoán đây là Galaxy A9.

Trong khi đó, Engadget cho rằng Samsung có thể ra mắt smartphone gập lại được. Đầu năm nay, Giám đốc điều hành Samsung Mobile DJ Koh hé lộ smartphone đột phá sẽ ra mắt trong 2019 và đây có thể là lúc hãng giới thiệu sản phẩm đó.

Theo Cnet, không loại trừ khả năng Samsung sẽ giới thiệu laptop Chromebook hoặc Galaxy Book mới. Ngoài ra, có thể đây chỉ là một hội nghị dành cho các nhà phát triển.

Samsung chưa đưa ra bình luận nào.

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Return to top