ClockThứ Hai, 30/01/2017 13:59

Sân bay Changi, Singapore đón lượng khách kỷ lục trong năm 2016

TTH.VN - Sân bay Changi ghi nhận tổng cộng 58,7 triệu hành khách trong năm 2016, tăng 5,9% so với năm 2015, CNA đưa tin hôm nay (30/1).

Sân bay Changi được bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếpSingapore xây dựng rừng nhiệt đới trong nhà cao nhất thế giới

Sân bay Changi được bình chọn là một trong những sân bay tốt nhất thế giới năm 2017. Ảnh: Image

Số liệu thống kê cho thấy, lưu lượng hàng hoá không vận trong năm ngoái cũng tăng 6,3%, đạt mức cao mới 1,97 triệu tấn.

Sân bay Changi chứng kiến ngày bận rộn nhất trong lịch sử vận hành vào ngày 23/12/2016, với 202.359 lượt hành khách đi và đến. Chỉ tỏng tháng 12/2016, sân bay này xử lý tổng cộng 5,68 triệu lượt khách, tăng 7,2% so với một năm trước đó.

Các tuyến đường đến khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Châu Đại Dương đóng góp đến 90% trong sự gia tăng lượng hành khách năm 2016. Song song đó, Trung Quốc từ vị trí thứ 5 đã trở thành thị trường nước lớn thứ 3 của sân bay Changi trong năm ngoái, với mức tăng 15%.

CNA cũng cho biết, lượt khách du lịch từ Thái Lan và Việt Nam cũng tăng cao trong năm 2016, tăng tương ứng 6% và 8% so với năm 2015.

Jakarta vẫn là tuyến không lưu đông đúc nhất của Changi trong năm 2016, tiếp theo là Kuala Lumpur và Bangkok. Các điểm đến mới bao gồm: Amritsar và Jaipur ở Ấn Độ, Urumqi ở Trung Quốc, thủ đô Canberra của Úc, Wellington ở New Zealand, Nadi ở Fiji, Sapporo tại Nhật Bản và Dusseldorf ở Đức.

"Mặc dù nằm trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị-xã hội của thế giới, nhưng chúng tôi duy trì quan điểm tích cực cho năm mới này", Giám đốc điều hành Sân bay Changi Lee Seow Hiang cho hay, lạc quan rằng "chúng tôi vẫn nhìn thấy cơ hội tại các thị trường mới nổi ở châu Phi và Đông Âu". "Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các tuyến đường bay dài tới Tây Âu, và tăng cường khả năng kết nối trong khu vực với các thành phố thứ cấp ở Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ", ông Lee Seow Hiang khẳng định.

Cũng trong năm 2016, sân bay Changi ở Singapore được các du khách hàng không thế giới bầu chọn là Sân bay Tốt nhất Thế giới năm thứ 4 liên tiếp và là lần thứ 7 trong vòng 16 năm qua được nhận danh hiệu này.

Bảo Nghi (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Bù tiền vé máy bay… “vô duyên”

Đôi co qua lại, mà giờ bay thì đã cận kề, hỏi thì được “khuyên” sang quầy của hãng bay mà trình bày, nếu còn vé thì sẽ được đổi, còn không thì buộc phải hủy- Chúng tôi được cảnh báo! Hai vợ chồng lật đật chạy sang quầy của hãng bay...

Bù tiền vé máy bay… “vô duyên”

TIN MỚI

Return to top