ClockThứ Năm, 22/03/2018 06:44

San Francisco ban hành lệnh cấm bán sản phẩm làm từ lông thú

TTH.VN - Vừa qua, San Francisco (tiểu bang California) đã trở thành thành phố lớn nhất của Mỹ cấm bán tất cả các sản phẩm làm từ lông thú. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của chính quyền thành phố để bảo vệ động vật.

Bỉ: Trình diễn thời trang socola dành cho tín đồ hảo ngọtThịnh hành phong trào thời trang sinh thái tại Nhật BảnBiến đổi khí hậu có thể làm giảm hơn một nửa động vật hoang dã vào năm 2100

Chiến dịch này được kỳ vọng sẽ làm thức tỉnh thế giới. Ảnh: Jakarta Post

Với tỷ lệ đồng thuận 10 – 0, tổ chức Nhân đạo quốc tế (HIS) đã bày tỏ sự vui mừng và đáng giá cao chiến dịch này, cùng lúc nhận định, đây thực sự là một cuộc bỏ phiếu thú vị, có ý nghĩa lịch sử đối với công tác bảo vệ động vật và tác động tối đa đến nhận thức của người tiêu dùng khi tham gia mua sắm.

Cũng theo HIS, hai thành phố nhỏ hơn của tiểu bang này là West Hollywood và Berkeley cũng vừa ban hành một lệnh cấm tương tự.

Được biết, lệnh cấm bán và xuất khẩu mặt hàng làm từ lông thú đã được áp dụng ở Ấn Độ và thành phố Sao Paulo (Brazil).

Dưới áp lực của HIS, hai hãng thời trang lớn của Italy là Versace and Furla tuyên bố sẽ nhanh chóng ngưng toàn bộ hoạt động sản xuất và buôn bán các mặt hàng thời trang làm từ chất liệu này. Sau Versace and Furla, nhiều làng mốt khác như Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Michael Kors và Gucci cũng cam kết sẽ triển khai một lệnh cấm tương tự trong toàn bộ hệ thống của mình.

Theo chính quyền San Francisco, mỗi năm ước tính có khoảng 50 triệu con vật bị giết và lấy lông một cách tàn nhẫn chỉ để phục vụ nhu cầu thời trang của con người. Trước thực trạng tàn khốc, chiến dịch này được kỳ vọng sẽ làm thức tỉnh thế giới.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top