ClockChủ Nhật, 05/02/2023 12:03

Sản phẩm đặc trưng của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao

TTH.VN - Đó là vinh dự lớn của tỉnh tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị diễn ra tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được tổ chức ngày 5/2, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Thêm một cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của Quảng Điền80 gian hàng trưng bày tại Hội chợ Thương mại-dịch vụ ẩm thực Quảng ĐiềnNhiều nông sản tham dự Festival trái cây Sơn LaĐặc sắc không gian sản phẩm thủ công, ẩm thực vùng cao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày rượu vang Bạch Mã Lộc Mai 

Tham dự phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự hội nghị.

Tại hội nghị có 14 tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trưng bày gian hàng nông sản đặc trưng của tỉnh tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của Huế  

Các sản phẩm của tỉnh được trưng bày như gạo hữu cơ Quế Lâm, bột sữa gạo lứt hữu cơ Quế Lâm của Tập đoàn Quế Lâm; bánh sen gạo mầm, trà sen hoàng cung, trà sen thảo mộc Huế Việt của Công ty TNHH MTV hữu cơ Huế Việt; trà rau má Quảng Thọ, bột matcha rau má Quảng Thọ của HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2; bún bò Huế - gia vị hoàn chỉnh và các gia vị khác (phở, bún chay, hành phi, tỏi phi…) của Công ty TNHH sản xuất Thương mại YesHue; các loại rượu vang Bạch Mã Lộc Mai, trà vả của Công ty Lộc Mai; bạch liên ngự trà, các loại mứt bánh truyền thống (pháp lam, bánh phục linh, bánh hạt sen, mứt gừng dẻo, mứt thanh trà…) của Công ty Mộc Truly Huế; tinh dầu tràm, thất diệp chi, nến tinh dầu thiên nhiên và các loại tinh dầu khác của Công ty TNHH MTV sản xuất tinh dầu Hoa Nén; hương bài, hương trầm, hương quế Tân Nguyên của Công ty Tân Nguyên; sản phẩm mây tre đan mỹ nghệ, dân dụng của HTX Mây tre đan Bao La; sản phẩm cỏ bàng (túi xách, nón, mũ, cặp tài liệu…) của Công ty Huế Việt…

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham quan và đánh giá cao các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Tin, ảnh: TRIỀU TẦN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Dấu carbon” trên sản phẩm

Khi ý thức được “dấu carbon” trên sản phẩm, mỗi người sẽ chọn được hướng đi, một lối sống, sinh hoạt phù hợp hơn...

“Dấu carbon” trên sản phẩm
Sản phẩm để hút khách du lịch tàu biển

Trong hành trình mở rộng và thu hút khách quốc tế từ đường tàu biển, sản phẩm du lịch vẫn được xem là yếu tố cốt lõi. Ngành du lịch tỉnh đang nỗ lực hợp tác với các đối tác để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm và đưa khách lên TP. Huế du lịch, trải nghiệm.

Sản phẩm để hút khách du lịch tàu biển

TIN MỚI

Return to top