ClockThứ Tư, 10/07/2019 18:18

“Sản xuất có trách nhiệm”-một trong những thông tin đáng đọc trên Báo Thừa Thiên Huế số 7644

TTH.VN - Việc một số nhà sản xuất nước uống trên địa bàn đang chuyển sản phẩm đóng chai bằng nhựa sang thủy tinh hay bịch giấy sẽ giảm lượng lớn vỏ chai nhựa thải ra môi trường mỗi ngày. Đó là một trong những thông tin đáng chú ý trong bài “Sản xuất có trách nhiệm” trên trang chính và trang thời sự Báo Thừa Thiên Huế số 7644 ra thứ năm ngày 11/7/2019.

 

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế số 7644

Theo đó, Alba (Khách sạn Alba Spa&Alba Hotel) thuộc Công ty CP Thanh Tân sẽ thay thế chai nhựa bằng thủy tinh. Công ty CP Cấp nước (HueWACO) chỉ đạo Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã nghiên cứu để xây dựng kế hoạch chuyển từ chai pet nhựa sang hộp giấy. Bài báo đề xuất, tỉnh nên thành lập một ‘liên minh kinh tế tuần hoàn”; trong đó cần hình thành chuỗi liên kết, có giải pháp nguồn lực để đầu tư cho hệ thống thu gom, tái sử dụng các loại bao bì hiệu quả nhất.

Trang 3 (chính trị), với bài “Kiểm soát tham nhũng trong cơ quan thanh tra, kiểm tra” (Nguyễn Phước Khánh) đề cập: Sự việc nhận hối lộ xảy ra mới đây tại huyện Vĩnh Trường (Vĩnh Phúc) của Thanh tra Bộ Xây dựng là bề nổi lộ diện của một số cơ quan có chức năng thanh tra. Lẽ ra những cơ quan đó là “thanh bảo kiếm”, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước trong kiểm soát tiêu cực, chống tham nhũng. Nhưng đáng tiếc, một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất trong các cơ quan này đã làm mất lòng tin trong Nhân dân.

Trang 4 (kinh tế), ngoài thông tin kinh tế-thị trường, còn có bài “Dịch vụ hỗ trợ thuế chủ động: Trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” (Nguyễn Khánh). Theo đó, Cục Thuế tỉnh đang xây dựng hệ thống bảng hỏi khảo sát để đánh giá đúng thực trạng về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuế chủ động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên trang 5 (giáo dục), nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trường đại học Ngoại Ngữ-Đại học Huế, tác giả Hữu Phúc có bài “Nhiều dấu ấn từ những thành tựu”. 15 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Ngoại ngữ ghi dấu ấn thành công trong hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế, đóng góp nguồn nhân lực lớn cho các địa phương trong cả nước.

Chuyên mục “Hoa đời thường” ở trang 6 (đời sống-xã hội) với bài “Bà giáo dạy thiện nguyện ở tuổi 90” (Trần Văn Toản). Vượt qua hoàn cảnh, gần 25 năm làm cô giáo không lương cho hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo, bà đã tìm thấy niềm vui giữa dòng đời bất tận. Bà tên là Trần Thị Bê, 90 tuổi, ở tại 68/7 đường Điện Biên Phủ, tổ 4, khu vực 2, phường Trường An (TP. Huế).

Trang 7 (bạn đọc), với bài “Gia tăng các vụ cháy do chập điện” của Thái Sơn và mục “Tòa soạn-bạn đọc”…

Trân trọng giới thiệu.

Báo Thừa Thiên Huế

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Return to top