ClockThứ Năm, 22/07/2021 09:23

Sáng 22/7: cả nước 2.967 ca mắc COVID-19 mới, thêm Quảng Bình có dịch

Sáng nay 22-7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 2.967 ca mắc COVID-19. Từ 0h hôm nay Hà Nội sẽ cách ly tập trung người đến từ vùng có dịch, thay vì cho cách ly tại nhà 14 ngày như hiện nay.

Sáng 21/7, Việt Nam có thêm 2.787 ca mắc mới COVID-19Đến sáng 20/7, Việt Nam có 2.155 ca mắc mới COVID-19, thêm 21.595 người được tiêm vaccineSáng 19/7, Việt Nam có thêm 2.015 ca mắc mới COVID-19 tại 20 tỉnh, thành phố

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bản tin 6h của Bộ Y tế cho thấy ngày 22-7 có 2.967 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 2.965 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2.433), Long An (233), Bình Dương (64), Đồng Nai (53), Tiền Giang (41), Vĩnh Long (38), Bến Tre (28), Đà Nẵng (27), 

An Giang (15), Kiên Giang (10), Hậu Giang (5), Bình Phước (5), Hải Phòng (3), Cần Thơ (3), Hà Nội (2), Sơn La (2), Quảng Bình (2), Huế (1), trong đó có 181 ca trong cộng đồng.

Từ khi dịch xảy ra, đây là lần đầu tiên Quảng Bình ghi nhận 2 ca mắc. Các trường hợp này đều là các F1, đã được cách ly.

Tính đến sáng ngày 22-7, Việt Nam có tổng cộng 71.144 ca mắc, trong đó có 2.101 ca nhập cảnh và 69.043 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27-4 đến nay là 67.473 ca, trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 9/61 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Trong ngày có 31.220 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là gần 4.367.940 liều, trong đó tiêm 1 mũi là trên 4.042.980 liều, tiêm mũi 2 là 324.955 liều.

Từ 0h hôm nay 22-7, Hà Nội yêu cầu cách ly tập trung người đến từ vùng có dịch, đang thực hiện giãn cách xã hội, thay vì cho cách ly tại nhà 14 ngày như hiện nay, ngoại trừ lực lượng chống dịch, công tác công vụ. 

Hà Nội cũng vừa công bố phương án tổ chức tiêm chủng ngừa COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, mục tiêu tiêm ngừa cho trên 4 triệu người trong độ tuổi có chỉ định tiêm chủng. Hà Nội cho biết có khả năng tiêm chủng tối đa 200.000 mũi tiêm/ngày.

TP.HCM đồng loạt tiêm vắc xin đợt 5 tại 615 điểm

Từ hôm nay 22-7, TP.HCM đồng loạt tiêm vắc xin COVID-19 đợt 5 tại 615 điểm tiêm, với 120 người/ngày/điểm tiêm. 

Tổng số lượng vắc xin được phân bổ đợt này tại TP.HCM là hơn 930.000 liều, gồm 3 loại vắc xin AstraZeneca, Moderna (235.000 liều) và Pfizer (gần 55.000 liều).

Đối tượng được tiêm: ưu tiên cho những người mắc các bệnh nền (bệnh thận mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường), người trên 65 tuổi.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

TIN MỚI

Return to top