ClockThứ Hai, 03/05/2021 09:02

Sáng 3/5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Tính từ 18h ngày 2/5 đến 6h ngày 3/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tạm thời chưa ghi nhận thêm ca bệnh mới, cả trường hợp lây nhiễm cộng đồng và nhập cảnh.

Vĩnh Phúc ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan tới chuyên gia Trung QuốcSáng 2/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19Chiều 1/5, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca cộng đồngBí thư Tỉnh ủy thăm các chốt biên giới làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID - 19Sáng 1/5, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ có thể đạt đỉnh vào tuần tới

Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 2.962 ca Covid-19, trong đó có 1.595 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Từ 29/4 tới nay, cả nước đã phát hiện 18 ca Covid-19 liên quan tới ổ dịch Hà Nam (lây từ người hết cách ly sau nhập cảnh), gồm: 12 ca ở Hà Nam, 1 ca ở TP.HCM, 2 ca ở Hưng Yên, 3 ca ở Hà Nội.

Ngày 2/5, Việt Nam ghi nhận ổ dịch mới liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh, cách ly từ ngày 9 tới 23/4 tại Yên Bái, sau đó đi qua nhiều tỉnh của miền Bắc. Khi về nước, một chuyên gia trong số này dương tính SARS-CoV-2.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện 6 ca Covid-19 là nhân viên quán karaoke tại TP. Phúc Yên, đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia này.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.549 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 34 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 19 ca đã âm tính lần hai và 19 ca âm tính lần đầu.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 39.870 người. Trong đó, 553 người cách ly tại bệnh viện, 22.046 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 17.271 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong ngày 2/5, Việt Nam có thêm 6.143 người tại 13 tỉnh, thành được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Cụ thể: Bắc Giang: 210 người, Hải Dương: 422 người, Hà Tĩnh: 56 người, Hà Giang: 1.930 người, Cao Bằng: 176 người, Sơn La: 454 người, Quảng Trị: 158 người, Gia Lai: 492 người, TP.HCM: 155 người, Trà Vinh: 129 người, Bình Phước: 67 người, Kiên Giang: 1.811 người và Cà Mau: 83 người.

Như vậy, đến nay, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã thực hiện tiêm vắc xin đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành cho 532.247 người.

Nhóm này đều là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19; các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết; thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương, các lực lượng công an và quân đội.

Theo Vietnamnet

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top