ClockThứ Bảy, 04/07/2020 10:29

Sáng 4/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, còn 15 ca đang điều trị

Tính đến 6 giờ ngày 4/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, tổng số mắc giữ nguyên 355 ca; hiện còn 15 ca đang điều trị.

WHO kêu gọi các nước 'thức tỉnh', COVID-19 sẽ không 'biến mất kỳ diệu'Anh xoá bỏ quy định tự cách ly đối với du khách từ hơn 50 quốc giaĐức: Doanh số bán xe ô tô giảm 40%, thấp nhất kể từ năm 1989Thu ngân sách hải quan 6 tháng đạt 149.015 tỷ đồng, gần bằng 42% chỉ tiêuGiải tỏa sức ép thu ngân sách năm 2020Báo Ấn Độ: “Hãy làm như Việt Nam”ASEAN: Chỉ số PMI ngành sản xuất tăng kỷ lục

Ngày 3/7/2020, tại Trung đoàn 814 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị chức năng tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 81 công dân Việt Nam (trong đó có 9 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ) trở về từ nước ngoài

Tính đến 6 giờ ngày 4/7, đã 79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 10.621 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 103; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.121; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 397 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 3 ca. Còn 15 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Tính đến hiện tại, đã có 49/50 bệnh nhân là người nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi; hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Riêng bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục toàn diện và được Hội đồng chuyên môn quyết định bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn và hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan bảo hiểm uỷ quyền để làm các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

Theo baotintuc.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

TIN MỚI

Return to top