Sập cần cẩu tại thánh địa Hồi giáo Mecca, 87 người thiệt mạng
TTH.VN - Một chiếc cần cẩu cao chót vót bất ngờ đổ sập xuống Đại thánh đường Hồi giáo ở thánh địa Mecca (Ả Rập Saudi) vào chiều qua (11/9) trong một cơn mưa bão dữ dội khiến ít nhất 87 người thiệt mạng.
Chiếc cần cẩu bất ngờ đổ sập xuống Đại thánh đường Hồi giáo. Ảnh: Twitter
Vụ tai nạn xảy ra trong thời điểm hàng trăm ngàn người Hồi giáo đang hành hương về thánh địa Mecca để tiến hành nghi lễ hằng năm diễn ra vào 22/9 tới.
Hình ảnh do người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đăng tải cho thấy một cảnh tượng rùng rợn, rất nhiều thi thể nằm giữa các vũng máu trên sàn nhà của Đại thánh đường Hồi giáo.
Cơ quan An ninh Dân sự của Ả Rập Saudi liên tục cập nhật con số thương vong tăng từng giờ trên tài khoản Twitter chính thức, trong khi xe cấp cứu đưa người bị thương tới các bệnh viện trong khu vực. Tính đến khuya ngày hôm qua (11/9) theo giờ địa phương, tổng số có 201 người bị thương.
Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình quốc Ả Rập cho thấy chiếc cần cẩu khổng lồ đã đổ sập xuống mái nhà và một lối đi của nhà thờ Hồi giáo nói trên.
Theo thông tin chính thức của Cơ quan Báo chí Ả Rập Saudi, vụ tai nạn xảy ra vào cuối buổi chiều ngày 11/9 trong một cơn bão dữ dội mang theo gió mạnh và mưa lớn.
Các nhà chức trách hiện chưa cung cấp thông tin chi tiết về quốc tịch của các nạn nhân, nhưng có khả năng bi kịch xảy ra với công dân của một vài nước, do lễ hành hương hằng năm có sự tham gia của người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới.
Thống đốc của vùng thánh địa Mecca, Hoàng tử Khalid al-Faisal đã nhanh chóng thành lập một ủy ban để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng để cung cấp hỗ trợ cho tất cả những người bị thương.
Hàng triệu người hành hương đến thăm các thánh địa của đất nước này mỗi năm đặt ra thách thức an ninh đáng kể cho chính phủ Ả Rập Saudi, cùng với các tai nạn chết người quy mô lớn xảy ra vài lần trong năm qua.
Hồi năm 2006, hơn 360 người hành hương thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp ở đồng bằng sa mạc của Mina, gần Mecca.
Điều tồi tệ nhất liên quan đến bi kịch của các lễ hành hương xảy ra vào năm 1990, khi 1.426 người hành hương thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một đường hầm đông đúc dành cho người đi bộ dẫn đến thánh địa Mecca.
Thanh Ngân (lược dịch từ AFP)
- Hội nghị WEF Davos 2022: Nền kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều mối đe doạ (25/05)
- Thế giới đối mặt mùa hè 'đổ lửa': Trời nóng nực, mất điện thường xuyên (25/05)
- Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng (25/05)
- Bộ tứ QUAD sát cánh cùng nhau vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (24/05)
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài (24/05)
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (24/05)
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng (24/05)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng