ClockThứ Bảy, 27/06/2015 10:19

Sạt lở móng cầu, người dân nơm nớp lo âu

TTH - Sau một thời gian dài đưa vào sử dụng, hai cây cầu có tên Tân Ba và Võ Xá ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy đã và đang đối diện với nguy cơ hư hỏng nặng vì sạt lở hai bên bờ.

Hai cây cầu này được xây dựng năm 2006 nhằm phục vụ việc đi lại cho người dân giữa các thôn Võ Xá, Tân Ba, Vĩ Dạ. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, móng của hai cây cầu đang dần “lộ thiên”. Ông Lê Nhơn, Trưởng thôn Tân Ba lo lắng: “Cầu Tân Ba có dấu hiệu sạt lở ở chân móng cách đây 5 năm. Hiện nay, đất ở đầu cầu đã bị lún do chân cầu bị sạt lở. Nếu tình trạng này không khắc phục kịp thời, việc đi lại của người dân sẽ rất khó khăn vì đây là cây cầu liên thôn và liên xã”.

Những vết nứt toác và sạt lở gây nguy cơ sụt lún những cây cầu
Chung cảnh ngộ với cầu Tân Ba, chân cầu Võ Xá cũng đang bị hư hỏng nặng bởi sạt lở đất gây ra. Điều này không chỉ gây nguy hại cho cây cầu mà còn khiến người dân sinh sống xung quanh nơm nớp lo âu. Theo bà Lê Thị Thẻo, trú tại thôn Võ Xá, tình trạng sạt lở kéo dài nhưng không được khắc phục nên đất ở hai bên bờ cầu Võ Xá bị cuốn trôi, móng cầu đã lộ ra. Bà không dám trồng cây ăn quả vì đất vườn nhà bà gần chân cầu nên cũng bị sụt lún...
Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng (TX Hương Thủy) cho rằng, do các cây cầu được xây dựng trên phần đất mềm nên cứ đến mùa mưa là xảy ra hiện tượng sụt lún đất. Địa phương hy vọng các cấp chính quyền tổ chức khảo sát, cấp vốn để xây dựng kè cho hai cây cầu Tân Ba và Võ Xá nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân địa phương cũng như chống sạt lở đất do mưa bão. Hiện nay, hai cây cầu Tân Ba và Võ Xá phục vụ việc đi lại cho hơn 240 hộ dân sinh sống trong khu vực. Và hơn hết, hai cây cầu liên thôn này còn là con đường đến trường của học sinh nơi đây.
Ngọc Hiếu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

Tại một số tuyến đường, tình trạng cây xanh không được cắt tỉa mọc lấn ra đường che lấp đèn tín hiệu giao thông. Điều này không những gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với người tham gia giao thông.

Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông
Thận trọng nơi công cộng

Đã có nhiều vụ cướp giật tài sản, trộm cắp ở công viên, nơi công cộng được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Song, để tình trạng này không tiếp diễn, bản thân mỗi người dân cần chủ động tự bảo vệ tài sản của mình.

Thận trọng nơi công cộng
Dự án Khu du lịch Suối Voi: Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư - Huế) chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) phải có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện DA, trong đó nêu rõ cam kết chấm dứt hoạt động một phần DA nếu giai đoạn 1, 2 không hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dự án Khu du lịch Suối Voi Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án
Return to top