ClockThứ Năm, 01/12/2016 16:06

Sạt lở từ sông đến biển

TTH.VN - Trưa 1/12, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, kết hợp với không khí lạnh trong những ngày qua, khu vực ven biển có sóng to, gió mạnh triều cường nên đã làm tình hình sạt lở trên sông, biển tiếp tục xảy ra.

Sạt lở đe dọa bãi tắm Vinh ThanhLo bờ biển sạt lởSạt lở uy hiếp sản xuất, giao thôngKhắc phục sạt lở sau mưa lớn

Sạt lở biển tiếp diễn trên địa bàn huyện Phú Lộc

Cụ thể, tại thôn Tân An (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang), sạt lở nặng 1km, xói lở sâu 5m, sóng đánh sâu vào 30m, làm cuốn trôi khoảng 1.500m³ đất, cát. Hệ thống kè mềm ở đây bị đánh vỡ, 4 mỏ hàn mềm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 2 trại sản xuất tôm giống, hơn 100 hộ dân và 35 hộ dân neo đậu tàu thuyền tại đây. Tình hình sạt lở biển cũng uy hiếp đường giao thông liên xã và QL49A, ảnh hưởng hệ thống điện cao thế cung cấp cho 10 xã ven biển, đầm phá thuộc huyện Phú Lộc và Phú Vang. Các khu vực bờ biển khác, tiếp tục sạt lở nặng khoảng hơn 10km, như Quảng Công (huyện Quảng Điền), Phú Thuận (huyện Phú Vang), Vinh Hải, Vình Hiền (huyện Phú Lộc), Phong Hải (Phong Điền). 

Tuyến đường giao thông ven biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang bị sóng đánh sụp đổ

Trong khi đó, tình hình sạt lở sông những ngày qua cũng diễn biến phức tạp. Mưa lũ đã làm sạt lở thêm nhiều điểm mới ở sông Bồ (TX Hương Trà) với tổng chiều dài 3,2km; sạt lở trên hói Diên Hồng (Quảng Điền) 1,3km và hói Bạch Đằng với tổng chiều dài 1,5km.

Ngay sau khi nhận tin báo của chính quyền địa phương về tình hình sạt lở tiếp diễn tại bờ sông, biển, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã cùng Chi cục Thủy lợi, UBND các huyện liên quan kiểm tra thực địa, nghiên cứu phương án xử lý để báo báo UBND tỉnh.

Dự báo hôm nay (1/12) đến ngày 3/12, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 50-160mm, riêng trạm Bạch Mã lượng mưa đến 342mm. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống mưa bão.

Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024

Ngày 25/2, UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) tổ chức lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024. Sau tiếng trống xuất quân, đoàn tàu đánh bắt xa bờ rẽ sóng ra khơi, với hy vọng một năm thắng lợi, tôm, cá đầy khoang.

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024
Thơm trong một gói xôi đường

Cụ Hồ Văn Tá, Đội trưởng Đội Thượng thiện năm xưa có cháu nội là bà Hồ Thị Hoàng Anh nay là một nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng. Bà từng giới thiệu nhiều món ngon trên các trang sách ẩm thực, trong đó có món xôi đường.

Thơm trong một gói xôi đường

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top