ClockThứ Năm, 01/02/2018 14:08
ĐẢNG BỘ XÃ ĐIỀN HẢI:

Sâu sát tâm tư, nguyện vọng của dân

TTH - Gần dân, lắng nghe dân và giải quyết những vấn đề chính đáng của người dân là phương châm được Đảng bộ xã Điền Hải (Phong Điền) thường xuyên quan tâm nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển đô thị.

Trao 100 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại Quảng ĐiềnTrao 300 suất quà cho người dân các xã vùng lũ Phong ĐiềnSẽ định cư trong năm 2018Tái định cư vùng sạt lở ven biển Phong Hải

Bám cơ sở

Bí thư Đảng ủy xã Điền Hải - ông Cao Huy Mẫn cho biết, trước đây Điền Hải là một trong những địa phương khó khăn của huyện. Kết cấu hạ tầng ở xã chưa đồng bộ, nhiều ngôi nhà còn tạm bợ. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo khá cao...

Trước khó khăn đó, Đảng ủy xã tổ chức nhiều phiên họp để tìm giải pháp hợp lý trong việc chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Trong đó xác định, trách nhiệm của một số đảng viên là chưa sâu sát, chưa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân để báo cáo cho cấp ủy có có hướng giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã Điền Hải tập trung quán triệt cho tất cả chi bộ, đảng viên phải xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên về cơ sở, đến tận các hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, trong mọi công việc ở địa phương, các chi bộ đều tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân trước khi triển khai thực hiện... Những yêu cầu trên được Đảng ủy đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và các chi bộ. Những đảng viên, chi bộ không chấp hành đúng quy định đều bị phê bình, xử lý nghiêm khắc...

Ông Cao Huy Mẫn nhận xét, từ khi Đảng ủy quán triệt việc tăng cường mối quan hệ với Nhân dân, hầu hết các chi bộ, đảng viên đều chấp hành tốt. Cấp trên thường xuyên về với cấp dưới, lãnh đạo tiếp xúc với dân được xem là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Các chi bộ tổ chức họp dân theo định kỳ, thông báo những việc làm được, chưa làm được, những ưu điểm, hạn chế của địa phương; lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân trong việc tìm hướng khắc phục. Phần lớn những khó khăn của dân đều được giải quyết kịp thời, đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của bà con. Khi người dân có nhu cầu đất ở, tái định cư, Đảng ủy, chính quyền địa phương xem xét cụ thể, tạo điều kiện cấp đất; hay đường giao thông chật hẹp được mở rộng, bê tông hóa kênh mương thủy lợi, xây dựng chợ trung tâm, trồng rừng trên cát... đáp ứng nguyện vọng của người dân

Gắn với phát triển đô thị

Bí thư Đảng ủy Cao Huy Mẫn cho hay, lãnh đạo xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị là mục tiêu của Đảng bộ xã Điền Hải. Hiện nay, hệ thống đường giao thông liên thôn, xã đến nay được bê tông hoàn thiện, mở rộng, ô tô đến tận đường làng, ngõ xóm. Nhà văn hóa xã, thôn được xây dựng rộng rãi, khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Chợ trung tâm được quy hoạch, xây dựng không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán người dân trên địa bàn mà còn cho người dân 5 xã Ngũ Điền (Phong Điền) và các xã phụ cận như Quảng Ngạn, Quảng Công (Quảng Điền)...

Đảng bộ xã Điền Hải có 12 chi bộ với 131 đảng viên, trong đó kết nạp mới năm 2017 là 5 đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng cấp dưới. Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn dưới 4,65%; thu nhập bình quân đầu người gần 29 triệu đồng/năm...

Đảng ủy xã Điền Hải cũng tập trung lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo... Các chi bộ bám sát tình hình thực tế, tiềm năng và nguồn lực của địa phương để có hướng chỉ đạo phát triển kinh tế một cách hợp lý và hiệu quả. Đảng ủy chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường đưa cán bộ khuyến nông sát cánh cùng dân để hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả cho bà con.

Là lực lượng nòng cốt, nhiều đảng viên tiên phong trong phong trào sản xuất, mạnh dạn đưa các loại cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình kinh tế gia trại chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ của các đảng viên cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/năm. Mô hình nuôi cá trên đầm phá giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả; nhiều hộ kinh doanh nhà hàng, các mặt hàng tạp hóa, kinh doanh vận tải, chăn nuôi heo, bò theo mô hình gia trại... mang lại thu nhập khá. Từ những mô hình của các đảng viên, người dân địa phương đã học tập làm theo, mang lại thu nhập cao, nhất là kinh doanh dịch vụ, nuôi trồng thủy sản...

Trước yêu cầu mới, Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm địa phương; phân công các cấp ủy viên phụ trách địa bàn, có kế hoạch cụ thể hoá chủ trương xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị. Các chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng NTM... Đến nay, xã Điền Hải có 15/19 tiêu chí đã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến cuối năm 2018  địa phương sẽ hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cử tri mong muốn các dự án luật sẽ mang mang tính đột phá cao

Hôm nay (23/10), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Kỳ họp này sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 28/11/2023, được tiến hành theo 2 đợt, đợt 1: Từ ngày 23/10-10/11/2023; đợt 2: Từ ngày 20-28/11/2023. Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri được gửi gắm đến kỳ họp.

Cử tri mong muốn các dự án luật sẽ mang mang tính đột phá cao
Tạo thuận lợi để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học

Từ ngày 10 đến 30/7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, không giới hạn số lần cũng như số nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, kể cả theo phương thức xét tuyển sớm hoặc theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đều phải thực hiện đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Tạo thuận lợi để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học
Return to top