ClockChủ Nhật, 06/05/2018 14:42

Saudi Arabia nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa Yemen và UAE

Ngày 5/5, truyền thông nhà nước Yemen đưa tin một phái đoàn của Saudi Arabia hiện đang ở hòn đảo chiến lược Socotra của Yemen, trong nỗ lực nhằm xoa dịu những căng thẳng nổ ra sau khi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) triển khai quân đội tại đây.

Nhật Bản, UAE thống nhất mở rộng hợp tácTổng thống Mỹ điện đàm với các nhà lãnh đạo Saudi Arabia và UAEWHO: Tử vong do tả tại Yemen chạm ngưỡng 1.500 ngườiMỹ tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Yemen

(Nguồn: Aljazeera)

Theo hãng thông tấn Saba, phái đoàn Saudi Arabia, do Tướng Abderrahman al-Shiri dẫn đầu, hôm 4/5 đã gặp Thủ tướng Yemen Ahmed bin Dagher với sự có mặt của một quan chức UAE. 

Tại cuộc gặp, chính quyền Yemen và giới chức tại Socotra đã thông báo với phái đoàn Saudi Arabia về những gì đang xảy ra gần đây tại hòn đảo này. 

Cuộc gặp cũng tập trung vào những căng thẳng đã tồn tại ở Socotra kể từ khi Thủ tướng Ahmed bin Dagher và phái đoàn của ông tới đây hôm 2/5.

Các nguồn tin Chính phủ Yemen cho hay quân đội UAE đã tới Socotra, khi ông Ahmed bin Dagher đang có chuyến thăm tới hòn đảo này và không thông báo sự việc trên cho Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi. Điều này đã khiến người dân bức xúc bởi họ cho rằng việc phiến quân Houthi không có mặt trên đảo khiến UAE không có lý do gì để triển khai binh sỹ đến đây.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Quốc vụ khanh Ngoại giao UAE Anwar Gargash ngày 4/5 lại nhấn mạnh mối liên kết lịch sử giữa UAE và đảo Socotra, khẳng định sẽ hỗ trợ người dân đảo này trong nỗ lực chống phiến quân Houthi.

UAE là đối tác chủ chốt trong liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu, đã chiến đấu chống phiến quân Houthi tại Yemen từ năm 2015, nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận tại nước này.

Đảo Socotra nằm trên tuyến đường hàng hóa tấp nập nối biển Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương. Hòn đảo này không bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực tại Yemen./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 15/4, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg, đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở Yemen, đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng lan rộng.

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen
Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel - Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp, tiếp tục leo thang.

Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn
A Lưới nỗ lực xóa nhà tạm

Huyện miền núi A Lưới tập trung triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và phấn đấu thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước trước năm 2025. Hiện nay, huyện đang tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư trên địa bàn.

A Lưới nỗ lực xóa nhà tạm
Nỗ lực số hóa hồ sơ nghiệp vụ

Đến Đội HSNV Cảnh sát thuộc Phòng HSNV Công an tỉnh vào một ngày cuối tuần; cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Đại úy Dương Thị Mỹ Hạnh vẫn đang miệt mài, cẩn trọng tổng hợp, sắp xếp, phân loại các hồ sơ cần số hóa, ghép lại từng mảnh tài liệu cũ đang có hiện tượng rách, mục nát.

Nỗ lực số hóa hồ sơ nghiệp vụ
Return to top