ClockThứ Tư, 10/05/2017 13:20
NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI:

Sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn

TTH.VN - Sáng 10/5, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) phối hợp UBND huyện A Lưới tổ chức họp báo giới thiệu Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII – năm 2017.

Tại buổi họp báo

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày 15 - 17/5 tại huyện A Lưới, gồm nhiều hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi Thể dục Thể thao, hoạt động du lịch, triển lãm, trưng bày sách, chiếu phim lưu động; hoạt động lễ hội, trưng bày và trình diễn các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc, hội thi ẩm thực. Chương trình khai mạc ngày hội chính thức diễn ra vào tối 16/5 tại sân khấu Quảng trường huyện A Lưới.

Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên giữa hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Năm nay, ngày hội được tổ chức tại huyện A Lưới, chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) và 48 năm Ngày Đồng bào các dân tộc miền Tây Thừa Thiên Huế mang họ Bác Hồ (2/9/1969 - 2/9/2017). Đây là hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn của đồng bào miền núi Thừa Thiên Huế đối với Bác Hồ kính yêu, khẳng định niềm tin, quyết tâm mãi mãi theo Đảng, Bác Hồ của đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Thông qua ngày hội, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu giữa các dân tộc miền núi tỉnh. Qua đó, góp phần giới thiệu và bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào miền núi Thừa Thiên Huế, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí đã góp ý về việc nên phiên âm, Việt hóa từ ngữ của đồng bào các dân tộc miền núi A Lưới trong thông tin ngày hội để bạn đọc và người dân dễ hiểu; điều chỉnh tên chủ đề triển lãm “Sức sống người miền Tây” thành “Sức sống người miền Tây Thừa Thiên Huế”.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top