ClockThứ Ba, 07/01/2020 14:22

Sẽ có phương án xây mới Trường TH Đông Nam Sơn (cơ sở 2)

TTH - Trường xuống cấp nghiêm trọng, phải mượn tạm nhà văn hóa cộng đồng thôn Hiền Sỹ (Phong Sơn, Phong Điền) để phục vụ cho công tác dạy và học. Đó là thực trạng của Trường TH Đông Nam Sơn (cơ sở 2) hiện nay.

“Hội nhập” ở một ngôi trường nhỏTrường tiểu học Lý Thường Kiệt: Nhiều hạng mục hư hỏng nặngNỗi lo thiếu phòng học

Học sinh lớp 1/3 Trường TH Đông Nam Sơn (cơ sở 2) phải học tạm trong Nhà văn hóa Cộng đồng thôn Hiền Sỹ

Trường TH Đông Nam Sơn (cơ sở 2) tại thôn Hiền Sỹ, tiền thân là Trường TH Nam Sơn được xây dựng khoảng năm 1980. Trường gồm 3 phòng học cấp 4 phục vụ cho con em các thôn Hiền Sỹ, Đồng Dạ, Cổ Bi 1 (Phong Sơn, Phong Điền).

Năm 1999, Trường TH Nam Sơn và Trường TH Đông Sơn (tại thôn Cổ Bi 2, xã Phong Sơn) sáp nhập lại thành Trường TH Đông Nam Sơn và lấy trường tại thôn Cổ Bi 2 làm cơ sở 1, trường tại thôn Hiền Sỹ làm cơ sở 2.

Năm học 2019-2020, Trường TH Đông Nam Sơn đón nhận 336 học sinh theo học ở 14 lớp của 5 khối; trong đó, cơ sở 2 đón 64 em học sinh từ khối 1 đến khối 4 vào học tập. Qua 40 năm sử dụng và nhiều lần sửa chữa, đến nay, cở sở 2 đã xuống cấp nghiêm trọng; trường phải mượn tạm Nhà văn hóa Cộng đồng thôn Hiền Sỹ để học tạm, nhằm tránh nguy hiểm.

Thầy Dương Quang Hòa, Hiệu trưởng Trường TH Đông Nam Sơn cho biết, do cơ sở 1 cách cơ sở 2 trên 4km, nên rất khó khăn cho các em học sinh ở đây về cơ sở 1 học.

Tháng 11/2019, Trường TH Đông Nam Sơn có Tờ trình số 05/TT-ĐNS gửi Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền về việc xin sửa chữa hoặc đầu tư xây mới nhà 2 tầng 4 phòng học nhằm đảm bảo công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Ngày 7/11, Phòng GD&ĐT huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính-kế hoạch, Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND xã Phong Sơn và Trường TH Đông Nam Sơn khảo sát, đánh giá hiện trạng 3 phòng học tại cơ sở 2. Theo đánh giá, nền xi măng các phòng học đã bong tróc, kèo, đòn tay... bị mối ăn nghiêm trọng, dễ đổ sập, nhất là về mùa mưa bão.

Phòng GD&ĐT huyện đã có báo cáo số 94/BC-PGD&ĐT ngày 11/11/2019 kiến nghị UBND huyện đóng cửa 3 phòng học, không tổ chức dạy và học; đồng thời đưa ra 2 phương án khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị huyện xem xét, bố trí kinh phí năm 2019 là 500 triệu đồng để sửa chữa lớn và phương án xây dựng mới với kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng. Tại báo cáo, Phòng GD&ĐT huyện cho rằng, phương án xây mới là khả thi hơn, vừa đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường về lâu dài vừa là nơi tránh trú bão cho Nhân dân khu vực quanh trường.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, phương án xây mới trường là khả thi nhất. UBND huyện sẽ trình HĐND huyện xem xét, quyết định về việc xây mới 4 phòng học cho Trường TH Đông Nam Sơn và cố gắng triển khai thi công trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập cho giáo viên, học sinh xã Phong Sơn nói chung và Trường TH Đông Nam Sơn (cơ sở 2) nói riêng.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”
Chế biến trà từ hoa sim

Từ việc nghiên cứu đề tài tham dự cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, nhóm học sinh Trường THPT Đặng Trần Côn đã chế biến trà túi lọc từ hoa sim, một sản phẩm độc đáo từ nguồn nguyên liệu địa phương.

Chế biến trà từ hoa sim
Học sinh nghiên cứu khoa học

Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Học sinh nghiên cứu khoa học
Return to top