ClockThứ Bảy, 15/08/2015 07:15

Sẽ đầu tư nhiều dự án phòng chống thiên tai, lũ lụt tại Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Đó là nội dung trao đổi tại buổi tiếp của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao với Ngài Kenichiro Euno, Thứ trưởng Bộ Đất đai- Cơ sở hạ tầng- Giao thông và Du lịch Nhật Bản vào chiều 14/8, nhân dịp đoàn đến thăm tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp của hai nước và thông báo đến Ngài Thứ trưởng sự hợp tác các tổ chức, doanh nghiệp, tỉnh, thành đến từ Nhật Bản đã hỗ trợ, giúp đỡ cho Thừa Thiên Huế nhiều chương trình, dự án hạ tầng giao thông, y tế, trường học, bảo vệ môi trường và hiện nay đang triển khai dự án cải thiện môi trường nước ở TP Huế đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cao (phải) trao đổi một số nội dung với Thứ trưởng Kenichiro Euno tại buổi tiếp

Chủ tịch Nguyễn Văn Cao mong muốn Chính phủ Nhật Bản, Bộ Đất đai- Cơ sở hạ tầng- Giao thông và Du lịch tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản thời gian đến, triển khai nhiều dự án ODA, như: đầu tư hệ thống hồ đập, khảo sát quan trắc, tư vấn giúp đỡ kỹ thuật vận hành hồ đập thuỷ điện, các chương trình phòng chống bão lũ, biến đổi khí hậu ở địa phương...

Ngài Kenichiro Euno cám ơn lãnh đạo tỉnh dành thời gian tiếp đoàn thân mật; đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam. Qua các chuyến thăm, làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ hai bên, nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết trên các lĩnh vực. Dịp này, Ngài Thứ trưởng muốn tìm hiểu các vấn đề liên quan đầu tư xây dựng đê điều, hồ đập, phòng chống thiên tai, lũ bão ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Thừa Thiên Huế.

Qua trao đổi, Ngài Kenichiro Euno ghi nhận những đề xuất của lãnh đạo tỉnh; đồng thời hứa tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng hồ đập, kênh đê và các chương trình phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế. 

Minh Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top