ClockThứ Năm, 11/02/2016 05:08

Sẽ thêm một nhịp cầu

TTH - Cũng khá lâu, từ ngày cầu Dã Viên được hoàn thành đưa vào sử dụng, Thừa Thiên Huế mới trở lại không khí làm cầu như nhiều năm trước. Thêm một cầu vượt sông Hương, chạy song song, cách cầu Bạch Hổ chừng 3km về phía thượng nguồn.

Một góc cầu Dã Viên. Ảnh: Đ.Thành

Nhớ lại những năm đầu tiên của Thế kỷ 21, hàng loạt các cây cầu mang tính đột phá được xây dựng. Cầu Trường Hà, Hòa Xuân, Thuận An, Tư Hiền, Tam Giang vượt phá Tam Giang; cầu Tứ Phú vượt sông Bồ, cầu Chợ Dinh, Dã Viên vượt sông Hương... Những cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng đã nhanh chóng làm thay đổi một cách toàn diện đời sống kinh tế xã hội tại các địa phương.

Khu vực Kim Long, Phường Đúc phía 2 bên cồn Dã Viên trước đây vốn rất tối tăm, nhếch nhác. Ban đêm ai có dịp đi qua thường có cảm giác sợ hãi. Từ khi cầu Dã Viên bắc qua, không gian nơi đây đã thay đổi hẳn. Cùng với cảnh trí trên cầu, công viên phía 2 đầu cầu cũng hình thành, tô điểm thêm cho dòng Hương thơ mộng.

Ánh sáng đó đang tiếp tục lan tỏa về phía thượng nguồn, nơi có thêm một cây cầu đường bộ sẽ được bắc qua, có chiều dài toàn cầu khoảng 500m, rộng 43m, kinh phí xây dựng ước tính trên dưới 1,1 ngàn tỷ đồng. Với tinh thần công trình phải đảm bảo cảnh quan, thẩm mỹ; đồng thời phải phù hợp với văn hóa Huế... cầu vượt sông Hương lần này sẽ là điểm nhấn mới, hài hòa giữa dòng sông, chùa Thiên Mụ và kinh thành Huế.

Sở GTVT đang tiến hành thi tuyển kiến trúc. Đã có 20 đơn vị đăng ký dự tuyển, trong đó, có các đơn vị nước ngoài như Hàn Quốc, Pháp... Kiến trúc cầu quan sông Hương mới sẽ không giống cầu Trường Tiền, cầu Dã Viên hay bất cứ công trình cầu nào đã bắc qua trước đó, mà có sự khác biệt. Có thể là cầu dây văng một trụ, góp phần tạo sự thông thoáng, sang trọng trên dòng sông Hương và cảnh quan đôi bờ..., ông Ngô Văn Tuân, Giám đốc Sở GTVT khẳng định.

Cầu vượt sông Hương còn là một phần tuyến vành đai III. Phía bắc của cầu kéo dài  hết đường Nguyễn Hoàng đến cầu An Ninh Hạ, giao với đường Lý Nam Đế, phường Hương Long; phía nam của cầu kéo dài đến thôn Hạ 2, xã Thủy Xuân; có tổng chiều dài toàn tuyến 2,5km, mặt đường rộng 21m, theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Ông Ngô Văn Tuân cho biết thêm: Sau khi chọn được phương án kiến trúc cầu phù hợp, sẽ triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu khởi công công trình vào cuối năm nay.

Ngày cuối năm, chúng tôi đến các thôn Thanh Chữ, Cổ Bưu, Bổn Cổ... nơi tuyến đường vành đai III sẽ đi qua. Tuy không xa thành phố nhưng cảnh vật, con người nơi đây hiện còn nặng lắm “một nắng hai sương”, heo hút dưới sương chiều. Bà Nguyễn Thị Lành, làng Cổ Bưu cởi mở: “Ở đây cách thành phố có “mấy bước chân” nhưng có khác chi nhà quê mô chú. Chú thấy đó, dân tình vẫn lam lũ với cây lúa, cây hành, giá cả bấp bênh. Nếu có tuyến đường phố thị ngang qua thì chắc chắn cách làm ăn cũng thay đổi, đời sống người dân sẽ khá lên!..”

Tuyến đường vành đai III TP Huế được nối với đường Nguyễn Văn Linh (điểm gần Bến xe phía Bắc), qua phường Hương An (Hương Trà), Hương Long, Thủy Xuân (TP Huế), tiếp với đường Thủy Dương-Tự Đức. Khi hoàn thành không chỉ phát huy hiệu quả những tuyến đường sẵn có mà góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, giảm áp lực giao thông trên các trục đường giao thông thành phố... như mục tiêu đầu tư xây dựng.

Đặng Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34-2022 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”
Gian nan thử sức anh tài

Chặng 12: TP. Huế - TP. Đà Nẵng trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34-2022 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” xuất phát sáng nay, 17/4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Gian nan thử sức anh tài
Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 “Non song liền một dải – Niềm tin chiến thắng”
Lê Nguyệt Minh về Nhất chặng Phú Xuân – Dã Viên sau pha so kè quyết liệt

Chặng 11: Phú Xuân – Dã Viên trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 “Non song liền một dải – Niềm tin chiến thắng” khởi tranh sáng 16/4 tại Bia tưởng niệm chiến sĩ trận vong (đường Lê Lợi – TP. Huế). Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Lê Nguyệt Minh về Nhất chặng Phú Xuân – Dã Viên sau pha so kè quyết liệt
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng"
Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng 10: TP. Đồng Hới - TP. Huế

Chặng 10 TP. Đồng Hới - TP. Huế trong khuôn khổ của Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 đã về đích tại Phu Văn Lâu (đường Lê Duẩn - TP. Huế) sáng nay - 15/4.

Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng 10 TP Đồng Hới - TP Huế
Khởi tố đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Sáng 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị M. T. (SN 1996), trú tại phường Thủy Xuân (TP. Huế) vì đã có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Khởi tố đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Ngày hội non sông

Ngày 18/5, đến kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình nhằm lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ngày hội non sông.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Ngày hội non sông
Return to top