Giáo dục Tin tức giáo dục
Trường THCS Nguyễn Tri Phương bị hư hỏng nhiều hạng mục:
Sẽ tìm hiểu và lên phương án xử lý phù hợp
TTH - Trường trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Tri Phương đang xảy ra tình trạng tường và trần của các phòng học, phòng chức năng bị thấm; hệ thống máy móc hư hỏng nhiều. Việc sửa chữa, khắc phục sẽ khó thực hiện trong năm 2017 vì cần nguồn kinh phí lớn.
Khu vực trần các dãy phòng, hành lang của trường là nơi bị úa màu nhiều nhất do thấm nước
Hư hỏng nhiều
Những ngày mưa vừa qua, hầu hết hành lang các dãy phòng học đều bị tạt ướt; tường và trần các dãy nhà (kể cả hành lang và trong phòng học, phòng bộ môn) bị thấm. Một số điểm nối giữa các dãy nhà (kể cả trần và tường) xuất hiện vết nứt, có nơi bị dột nước dù mức độ còn nhẹ.
Bà Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tình trạng thấm ở tường và trần bắt đầu xuất hiện vào năm 2016, nhưng năm nay thấm nhiều hơn, ngày càng có nhiều vệt đen và mốc. “Các công trình của nhà trường do nhiều đơn vị thi công (nhiều gói thầu), đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 8/2013, đến nay đã hết hạn bảo hành. Hiện, trong số 36 phòng học và 16 phòng bộ môn thì khoảng 7 - 8 phòng bị thấm nhiều, nhất là khu vực trần và tường các phòng tầng 4 do tiếp xúc trực tiếp với mưa”, bà Trang cho biết.
Tình trạng nhiều máy chiếu và máy tính hư hỏng cũng xuất hiện. Bà Trang cho rằng, không khẳng định được chắc chắn nguyên nhân nhưng có thể do sử dụng nhiều và trong thời gian dài. “Nhà trường có hơn 200 máy tính được đặt ở 2 phòng tin học (80 máy), 2 phòng học ngoại ngữ (80 máy) cùng 36 phòng học và 16 phòng bộ môn; máy chiếu được bố trí tại 36 phòng học và các phòng bộ môn. Máy móc đã qua hơn 4 năm sử dụng. Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giáo viên thường xuyên sử dụng máy tính, máy chiếu nên khả năng máy móc hư hỏng cũng có thể do “hết tuổi thọ”. Hiện, có khoảng 50% máy chiếu ở các phòng không thể dùng được và khoảng 30 máy tính hư nhiều kiểu khác nhau, như bàn phím, màn hình, chuột và ổ cứng”, bà Trang nói.
Cô giáo Hoàng Thị Tuyến, giáo viên bộ môn sinh học cho rằng, việc tường và trần bị thấm tuy chưa ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, song ảnh hưởng đến mỹ quan lớp, trường. Riêng các máy móc hư hỏng khiến công tác tổ chức dạy và học gặp khó khăn. Có những bài giảng cần cho học sinh xem các hình ảnh, đoạn video thực tế nhưng máy móc ở phòng học lẫn cả hai phòng thực hành sinh học đều không sử dụng được, giảm hiệu quả giảng dạy.
Vết thấm trên tường bên dãy phòng học chính
Kiến nghị sửa chữa tập trung vào năm 2018
Nói về thời gian khắc phục tình trạng thấm dột và máy móc bị hư hỏng, bà Trang cho biết, về máy móc, phương án của nhà trường là sử dụng nguồn ngân sách được cấp để sửa chữa, đang tiến hành sửa những máy tính hư hỏng nhẹ và đã gửi 10 máy chiếu vào Đà Nẵng sửa. Trong năm 2018, sẽ tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách được cấp để tiếp tục sửa chữa những máy móc hư hỏng nặng hơn. Để đảm bảo việc dạy học, nhà trường bố trí dạy lệch giờ giữa các lớp sử dụng phòng tin học, ngoại ngữ; đổi phòng học có máy chiếu, máy tính trong trường hợp các bài giảng cần thiết phải sử dụng công nghệ.
Riêng các công trình phòng học, phòng bộ môn bị thấm, nhà trường sẽ sớm gửi văn bản báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kiến nghị phương án sửa chữa tập trung vào hè năm 2018, vì nhiều diện tích bị thấm, cần nguồn kinh phí lớn. Bà Trang cho hay: “Trong báo cáo kế hoạch đầu năm học 2017 – 2018, nhà trường có kiến nghị Sở GD&ĐT quan tâm kinh phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất của trường nhưng còn chung chung. Tới đây, nhà trường có thống kê và báo cáo cụ thể lên Sở GD & ĐT về tình trạng xuống cấp, hư hỏng cơ sở vật chất, hạ tầng. Trong khả năng của nhà trường, trong năm nay, sau khi cân đối nguồn thu chi, sẽ tiến hành sửa chữa một số công trình bị hỏng nặng vào cuối năm, còn đa phần sẽ phải đợi xin nguồn kinh phí hỗ trợ và sẽ thực hiện trong năm sau. Trước khi sửa chữa, sẽ mời các đơn vị thi công cũ, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng thẩm định lại công trình, lên phương án duy tu, bảo dưỡng thật kỹ lưỡng”.
Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD & ĐT cho biết, phía sở đã nắm thông tin liên quan đến tình trạng thấm tường và trần; các máy móc bị hư hỏng ở Trường THCS Nguyễn Tri Phương và đang đợi văn bản báo cáo cụ thể từ phía nhà trường. Sở GD & ĐT sẽ tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.
Ông Lê Văn Luận, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết, hiện nay cũng chưa nghe phản ánh nào từ phía phụ huynh hay học sinh liên quan đến vấn đề thấm dột hay máy móc bị hư hỏng nên Ban đại diện cũng chưa có ý kiến trao đổi gì với nhà trường.
Bài, ảnh: Hữu Phúc
- Giáo dục địa phương, đừng làm học sinh… sợ - kì 1: Khám phá cuộc sống quanh ta (25/02)
- Cẩn trọng khi đưa học sinh đi trải nghiệm (24/02)
- Khi thầy cô quan tâm học trò (24/02)
- Chủ động phương án phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại Huế (23/02)
- Địa chỉ tốt của giáo dục mầm non Phong Điền (22/02)
- Hội đồng trường định hướng chiến lược & đảm bảo tính dân chủ (21/02)
- Không thể ngày một, ngày hai (20/02)
- Hướng dẫn xếp lương giáo viên trường trung học phổ thông (20/02)
-
Địa chỉ tốt của giáo dục mầm non Phong Điền
- “Năm dịch”, không vắng những giải cao
- Đại học Huế công bố phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021
- Sẻ chia không khí tết với sinh viên Lào đang ở Huế
- Đừng phụ lòng bố mẹ, các bạn nhé
- Thứ hạng thế giới của Đại học Huế tăng bậc trên bảng xếp hạng Webometrics
- Ấm lòng sinh viên trước khi về quê đón tết
- Học cho mình và cho cả nhà
- 61 học sinh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
- Chương trình hành động của hội sinh viên mang lại kết quả tốt
-
Hội đồng trường định hướng chiến lược & đảm bảo tính dân chủ
- Hướng dẫn xếp lương giáo viên trường trung học phổ thông
- Chủ động phương án phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại Huế
- Không thể ngày một, ngày hai
- Địa chỉ tốt của giáo dục mầm non Phong Điền
- Khi thầy cô quan tâm học trò
- Cẩn trọng khi đưa học sinh đi trải nghiệm
- Lịch đi học trở lại của 63 tỉnh, thành phố
- Giáo dục địa phương, đừng làm học sinh… sợ - kì 1: Khám phá cuộc sống quanh ta