ClockThứ Sáu, 03/01/2020 14:28

Sẽ xuất bản ấn phẩm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH.VN - Đổi mới trưng bày theo hướng hiện đại, tăng cường tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thu hút khách tham quan là nhiệm vụ Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đặt ra tại hội nghị triển khai công tác năm 2020 diễn ra ngày 3/1.

“Thừa Thiên Huế” – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí MinhTrao tặng 30 hiện vật cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Triển lãm “Họ Hồ ở miền Tây Thừa Thiên Huế - Lịch sử và nhân chứng” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu nhiều hoạt động hiệu quả của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức sưu tầm, nghiên cứu khoa học, trưng bày... Nội dung các trưng bày, triển lãm được bổ sung, chỉnh lý theo hướng đổi mới và hiện đại.

Các triển lãm chuyên đề: “Họa sĩ Đặng Ái Việt - Nét cọ tạc những tượng đài thời gian”, “Họ Hồ ở miền Tây Thừa Thiên Huế - Lịch sử và nhân chứng”, “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đều được tiếp cận nội dung, sử dụng các giải pháp mỹ thuật, phương tiện trưng bày hiện đại, tạo được ấn tượng tốt trong lòng khách tham quan. Năm qua, bảo tàng và các di tích thu hút trên 120 ngàn lượt khách tham quan, trong đó có gần 1.000 lượt khách quốc tế.

Đặt ra mục tiêu đón trên 125 ngàn lượt khách tham quan, trong đó có trên 9 ngàn lượt khách nước ngoài trong năm 2020, bảo tàng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế, tổ chức các cuộc triển lãm và tuyên truyền lưu động ở các địa phương, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, khám phá tại di tích. Đồng thời, xuất bản ấn phẩm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, ấn phẩm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tin, ảnh: Minh Hiền

                                                                                                                      

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1.000 nữ nông dân

Ngày 21/3, Ban điều hành Dự án phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã khó khăn đã tổ chức tập huấn cho 170 người ở xã Phú Diên, Phú Vang. Hoạt động có sự tham gia, giám sát của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cán bộ dự án Oxfam, giảng viên trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1 000 nữ nông dân
Phổ biến Luật Đấu thầu và Luật Hợp tác xã

Ngày 20/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu (có hiệu lực từ 1/1/2024) và Luật Hợp tác xã (có hiệu lực từ 1/7/2024).

Phổ biến Luật Đấu thầu và Luật Hợp tác xã

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top