ClockThứ Sáu, 04/06/2010 22:34

Sen giấy Thanh Tiên

TTH - Ra mắt tại Festival 2008, sen giấy Thanh Tiên (Phú Vang – Phú Mậu) sẽ là chủ đề chính của tác phẩm sắp đặt trong Festival 2010. Kỹ thuật làm loại hoa này hiện chỉ còn vài người ở làng Thanh Tiên nắm giữ. Để có một đóa sen hoàn chỉnh phải trái qua các công đoạn: tạo màu, tạo nếp, tạo dáng cánh và đính hoa. Rất nhiều du khách mê sen giấy nên số lượng hoa làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu.


Tại làng Thanh Tiên (Phú Mậu, Phú Vang) hiện chỉ còn vài ba người làm sen giấy


Với đôi tay tài hoa, hoạ sỹ Thân Văn Huy cho ra lò 10 hoa sen giấy mỗi ngày. Công đoạn pha màu, tạo nếp giấy mất rất nhiều thời gian.


Nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng mỗi bông hoa là công sức của cả một gia đình


Dù được làm bằng giấy nhưng sen vẫn có vẻ đẹp riêng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top