Thế giới

Shangri-La: Anh, New Zealand quan ngại sâu sắc về căng thẳng Biển Đông

ClockThứ Bảy, 30/05/2015 09:41
TTH.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng không nên đẩy căng thẳng đi quá xa mà cần giải quyết thông qua đối thoại.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (Diễn đàn Shangri-la) đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Anh và New Zealand đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước một loạt hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời kêu gọi tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua đối thoại.
 

Biển Đông tiếp tục là chủ đề lớn tại ShangriLa lần này (ảnh: navaltoday)

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Shangri-la, cuộc họp Quốc phòng- An ninh được tổ chức hàng năm tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Những gì chúng tôi rút ra bài học ở châu Âu rằng không nên đẩy căng thẳng đi quá xa mà cần giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, thông qua quan hệ đối tác, thông qua các điều ước quốc tế chứ không phải chỉ bằng việc đáp trả lẫn nhau bằng lời nói hay bằng các hành động đơn phương”.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee cũng cho rằng cần giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao và tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

Những phát biểu vừa nêu tại Hôi nghị thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 14 đưa ra trong bối cảnh, Trung Quốc mới đây có những hành động xây dựng trái phép nhằm đẩy mạnh yêu sách trên Biển Đông của nước này.

Mai Liên (Theo VOV)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top