ClockThứ Ba, 19/06/2018 21:29

Sĩ quan công an đã nghỉ hưu đánh giá cao tinh thần làm việc của Quốc hội

TTH - Ông Phan Ngọc Thọ đã thông báo với cử tri về những nội dung của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 19/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri tại CLB Sĩ quan Công an nghỉ hưu để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ông Phan Ngọc Thọ đã thông báo với cử tri về những nội dung của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Phan Ngọc Thọ đã thông báo nhanh cho các cử tri là sĩ quan công an đã nghỉ hưu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Các cử tri là sĩ quan công an tỉnh đã nghỉ hưu bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Quốc hội trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số ý kiến, kiến nghị như: Quốc hội nên làm thí điểm một đặc khu kinh tế; tăng cường giải pháp nhằm xử lý nghiêm nạn khai thác rừng trái phép; xử lý rốt ráo những vụ việc tham ô, tham nhũng, tệ nạn xã hội; quan tâm đến người có công với cách mạng…

Thay mặt đoàn, ông Phan Ngọc Thọ đã tiếp thu những ý kiến trên và hứa sẽ trình ra Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Chiều cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền.

Hào Vũ - Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn
Return to top