ClockThứ Tư, 13/07/2016 14:20

Singapore: Kết hôn ngày càng ít, ly lôn ngày càng nhiều

TTH.VN - Dữ liệu vừa được Cục Thống kê Singapore (Singstat) công bố hôm nay (13/7) cho thấy trong năm 2015, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng kết thúc cuộc sống hôn nhân, trong khi tỷ lệ kết hôn lại sụt giảm tại quốc gia này.

Tỷ lệ kết hôn ở Singapore ngày càng giảm. Ảnh: AFP

Theo Singstat, số lượng các vụ ly hôn và hủy bỏ hôn ước tăng 2,9%, với 7.522 cuộc hôn nhân tan rã, tăng từ 7.307 vụ của một năm trước đó, trong khi tổng cộng có 28.322 cặp vợ chồng đã kết hôn trong năm ngoái, giảm từ 28.407 cuộc hôn nhân được đăng ký trong năm 2014.

Gia tăng tình trạng ly hôn ở người lớn tuổi

Từ năm 2005 đến 2015, đã có một "sự thay đổi đáng kể" trong độ tuổi ly hôn, với sự gia tăng số lượng các cặp vợ chồng lớn tuổi quyết định chấm dứt cuộc sống chung, Singstat cho biết.

Với nam giới, tỷ lệ ly hôn từ 45 tuổi trở lên đã tăng từ 30% trong năm 2005 lên 42,4% vào năm ngoái. Trong khi với phụ nữ, tỷ lệ này tăng từ 20,1% lên 27,5% trong khoảng thời gian tương ứng.

Độ tuổi ly hôn trung bình là 42,9 đối với nam giới và 38,8 với phụ nữ, cao hơn so với độ tuổi tương ứng hồi năm 2005 là 39,1 tuổi với nam và 35,4 với nữ giới.

Các cuộc hôn nhân cũng không kéo dài, với thời gian trung bình từ khi kết hôn cho đến lúc ly hôn vào năm 2015 là 10 năm, ngắn hơn một chứt so với 10,4 năm trong năm 2014.

Trong số các vụ ly dị dân sự, nhóm vợ chồng đã kết hôn từ 5-9 năm chiếm tỷ lệ cao nhất (31,5%), tiếp theo sau đó là những cặp đã cưới nhau được 20 năm hoặc lâu hơn, chiếm 21,3% số vụ ly dị.

Singstat cũng cho biết, 61,6% các vụ ly hôn do phụ nữ khởi xướng.

Kết hôn ngày càng muộn

Nhiều người đang lựa chọn xu hướng kết hôn muộn hơn, với độ tuổi kết hôn trung bình tăng từ 29,8 tuổi hồi năm 2005 lên 30,3 tuổi cho các chú rể trong năm 2015, và từ 26,9 tuổi lên 28,2 tuổi đối với các cô dâu ở Singapore.

Trong các cuộc hôn nhân lần đầu, xu hướng chú rể lớn tuổi hơn cô dâu vẫn là chuẩn mực. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 66,8% trong năm 2015 từ mức 73,7% trong một thập kỷ trước.

Thực tế hiện nay cho thấy, ngày càng có nhiều nam giới kết hôn với phụ nữ có trình độ học vấn tương đương hoặc cao hơn. Tỷ lệ các chú rể có trình độ đại học kết hôn với cô dâu có cùng mức độ bằng cấp từ 71,1% trong năm 2005 đã tăng lên đến 80,3% trong năm 2015 trong các cuộc hôn nhân dân sự, và tăng từ 46,2% lên 59,9% trong các cuộc hôn nhân Hồi giáo.

Những cuộc hôn nhân liên quan đến trẻ vị thành niên - những người dưới 21 tuổi – đã không còn phổ biến, chiếm 0,2% trong số các chú rể và 1,1% các cô dâu trong hôn nhân dân sự. Đối với người Hồi giáo, tỷ lệ này cũng giảm từ 3,5% năm 2005 xuống còn 1,5% đối với chú rể trong năm 2015, và giảm từ 12,9% xuống còn 4,2% đối với cô dâu trong khoảng thời gian tương ứng.

Chương trình nuôi dạy trẻ cho những cặp phụ huynh ly hôn

Để bảo vệ những đứa trẻ có cha mẹ đang trải qua quá trình ly dị, Chương trình nuôi dạy bắt buộc sẽ được đưa ra vào cuối năm nay, Bộ trưởng Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội Singapore Tan Chuan-Jin hôm nay tuyên bố.

"Chương trình này sẽ mang lại cho các cặp phụ huynh thời gian và không gian để suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề mà họ sẽ phải đối mặt, cả trong và sau khi ly hôn, và làm thế nào họ có thể bảo vệ quyền lợi cho con em họ", Bộ trưởng Tan Chuan-Jin nói, đồng thời cho biết them rằng "các chương trình này sẽ giúp các cặp vợ chồng hiểu rõ nhau hơn và giao tiếp với nhau tốt hơn. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta kỹ năng để giải quyết mâu thuẫn khi phát sinh".

Tố Quyên (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top