Thế giới Thế giới
Singapore là nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định RCEP
TTH.VN - Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết, Singapore ngày 9/4 đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), trở thành quốc gia đầu tiên làm điều này.
- » RCEP mang lại hy vọng cho nền kinh tế toàn cầu suy thoái
- » Một vài quan điểm của liên minh châu Âu về RCEP
- » RCEP - Tương lai thương mại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương
- » RCEP: Tăng cường lợi ích thương mại châu Á - Thái Bình Dương
- » RCEP cho thấy nỗ lực tăng cường hội nhập của các nước thành viên
Singapore là nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định RCEP. Ảnh minh họa: VOV
RCEP là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới, với sự tham gia của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng 5 nước đối tác bao gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.
Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing cho biết: “Việc Singapore nhanh chóng phê chuẩn hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực là dấu hiệu cho cam kết mạnh mẽ của Singapore trong việc tăng cường các mối liên kết kinh tế và thương mại với các đối tác, vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân Singapore. Chúng tôi mong muốn các quốc gia tham gia RCEP cũng sẽ triển khai hành động như Singapore để thúc đẩy hiệp định có hiệu lực”.
MTI cho biết Singapore đã gửi văn kiện phê chuẩn của mình lên Tổng thư ký ASEAN.
Trang CNA đăng tải, RCEP đã được 15 quốc gia tham gia ký kết vào tháng 11/2020. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay: “RCEP là một bước tiến lớn của thế giới vào thời điểm chủ nghĩa đa phương đang mất dần chỗ đứng và tăng trưởng toàn cầu chậm lại”.
Chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và bao phủ gần 1/3 dân số thế giới, hiệp định này sẽ bổ sung vào mạng lưới các FTA của Singapore và thúc đẩy dòng chảy thương mại, cũng như đầu tư của nước này.
Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể mong đợi được hưởng lợi từ ưu đãi loại bỏ thuế quan trung bình khoảng 92%, kết hợp với các quy tắc xuất xứ hợp lý để có thể linh hoạt hơn trong việc tận dụng các lợi ích ưu đãi khi tiếp cận thị trường.
Trong một thông tin có liên quan, hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực sau khi 6 quốc gia thành viên ASEAN và 3 đối tác FTA ASEAN phê chuẩn.
Các quốc gia đang nhắm mục tiêu khiến hiệp định có hiệu lực vào ngày 1/1/2022.
Đan Lê (Lược dịch từ CNA)
- Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima (29/06)
- Trung Quốc cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế (29/06)
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn (29/06)
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70% (29/06)
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu (28/06)
- Đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới (28/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Chủ nghĩa đa phương và hợp tác - hi vọng cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu
- Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia
- Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
- Mỹ vẫn tin tưởng khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran