ClockThứ Ba, 30/10/2018 19:37

Singapore lần đầu lọt top 10 quốc gia rộng lượng nhất thế giới

TTH - Lần đầu tiên, Singapore lọt vào danh sách 10 quốc gia rộng lượng nhất trên thế giới, theo báo cáo do Quỹ Hỗ trợ Từ thiện (CAF) có trụ sở tại Anh phát hành ngày 30/10.

Kinh tế Singapore tăng trưởng chậm hơn vào cuối năm 2018 và năm 2019Chính thức khai mạc hội nghị thượng đỉnh RHT ASEAN 2018Liên hoan FinTech Singapore 2018 thu hút 12 tỷ USD vốn cho các doanh nghiệp ASEAN

Singapore được xếp hạng là quốc gia rộng lượng thứ 7 trên thế giới. Ảnh: Straits Times

Cụ thể, Singapore được xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng Chỉ số làm từ thiện thế giới năm 2018 (WGI). Trong đó, hơn 140 quốc gia trên thế giới được xếp hạng theo 3 tiêu chí: dành thời gian, quyên góp tiền, và giúp đỡ một người lạ.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Indonesia, tiếp theo là Australia ở vị trí thứ 2, New Zealand ở vị trí thứ 3. Mỹ, Ireland và Anh lần lượt đứng thứ 4, thứ 5 và thứ 6.

Tại Singapore, khoảng 1.000 người được phỏng vấn trực tiếp hồi năm ngoái và được hỏi xem họ sẽ giúp đỡ một người xa lạ hay không, cũng như quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện hoặc tình nguyện trong tháng trước đó. 67% người được thăm dò ý kiến khẳng định đã giúp một người lạ, trong khi gần 4 trong số 10 người làm tình nguyện, gần 6 trong số 10 người quyên góp tiền.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ Straits Times, AFP & UN News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top