Thế giới

Singapore sẽ lần đầu tiên mở Đại sứ quán tại thủ đô Tel Aviv

ClockThứ Ba, 22/03/2022 09:35
Thông báo về việc mở đại sứ quán tại thủ đô Tel Aviv của Israel được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan.

Mỹ xem xét bầu đại sứ tại Singapore vào thời điểm tái gắn kết với châu Á – Thái Bình DươngSingapore, Malaysia thảo luận mở rộng quan hệ hợp tác

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Singapore, Vivian Balakrishnan thông báo rằng Singapore sẽ mở đại sứ quán tại Israel. Nguồn: Twitter

Bộ Ngoại giao nước này ngày 21/3 cho biết Singapore sẽ lần đầu tiên mở đại sứ quán tại thủ đô Tel Aviv của Israel kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1965.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan.

Singapore hiện có Tổng lãnh sự danh dự tại Israel.

Tờ Jerusalem dẫn lời ông Lapid nói: "Tôi chúc mừng quyết định của Chính phủ Singapore mở đại sứ quán tại Israel. Đây là một bằng chứng khác cho mối quan hệ đặc biệt, quan trọng giữa hai nước."

Cũng trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày của Ngoại trưởng Balakrishnan tới Israel, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top