ClockChủ Nhật, 15/07/2018 14:55

Singapore thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á

TTH.VN - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh châu Á rất cần phát triển cơ sở hạ tầng để duy trì tốc độ tăng trưởng của vùng ở mức 6,3%/năm trong giai đoạn từ 2018 – 2023.

Giải pháp thông minh ở các thành phố ASEAN giúp cải thiện chất lượng cuộc sốngADB tổ chức chương trình nhà ở và cơ sở hạ tầng xanh ở Thái Bình DươngNew Zealand sắp áp thuế đối với du khách quốc tếSeoul tăng cường gia cố cơ sở hạ tầng chống lại động đất

Phát triển hạ tầng là một trong số những mục tiêu trọng điểm của khu vực châu Á. Ảnh: The Business Times

Tờ Jakarta Post ngày 15/7 đưa tin, Singapore đang triển khai kế hoạch thực hiện hóa tham vọng trở thành nhà môi giới cho các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á.

Để đạt được mục tiêu, Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat khẳng định chính phủ sẽ nhanh chóng thành lập Văn phòng hạ tầng châu Á thuộc quản lý Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore để tìm kiếm các dự án khả thi liên quan đến cơ sở hạ tầng khu vực châu Á. Cụ thể, văn phòng sẽ tìm cách tập hợp các điểm tương đồng giữa bên yêu cầu và bên đầu tư nhằm thiết lập nên các lộ trình dự án phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án diễn ra suôn sẻ.

Cũng theo Bộ trưởng Heng Swee Keat, vào tháng 10 tới đây, văn phòng sẽ tổ chức thêm hội thảo bàn tròn cơ sở hạ tầng châu Á – Singapore để lắng nghe ý kiến cụ thể và tìm ra đường lối phát triển phù hợp, từ đó đồng thời đáp ứng yêu cầu của cả chủ dự án cơ sở hạ tầng và phía các nhà đầu tư.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh châu Á rất cần phát triển cơ sở hạ tầng để duy trì tốc độ tăng trưởng của vùng ở mức 6,3%/năm trong giai đoạn từ 2018 – 2023. Để có được chỉ số tăng trưởng đúng hạn, ngân hàng phát triển châu Á (ADB) khẳng định khu vực châu Á cần thu được ít nhất 26 nghìn tỷ USD hoặc 1,7 nghìn tỷ USD/năm.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

TIN MỚI

Return to top