ClockThứ Ba, 17/10/2017 14:15

Singapore và Qatar tăng cường quan hệ song phương

TTH.VN - Singapore và Qatar sẽ tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực pháp lý, kinh doanh, giáo dục và đào tạo, sau khi một loạt các thỏa thuận được ký kết trong ngày hôm nay (17/10).

Tổng thống Indonesia thăm Singapore, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giaoSingapore và Australia tái khẳng định quan hệ lâu dài, thúc đẩy hợp tác song phươngThủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm chính thức SingaporeSingapore, Việt Nam tìm cách tăng cường kết nối hàng không

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Ảnh: Mediacorp

Các thỏa thuận được ký bởi các tổ chức từ cả hai quốc gia trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày của Quốc vương Qatar, ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đến Singapore.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Quốc vương tái khẳng định "mối quan hệ tuyệt vời" giữa Qatar và Singapore. Bên cạnh đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai nhà lãnh đạo thảo luận về mối quan hệ song phương, theo một tuyên bố chung.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định Ủy ban Cấp cao Qatar - Singapore là một "trụ cột chính của hợp tác song phương", tuyên bố trên cho biết thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top