Thế giới

Singapore xây dựng rừng nhiệt đới trong nhà cao nhất thế giới

ClockThứ Sáu, 12/12/2014 14:23
TTH.VN - Một khu rừng sống động trong nhà với cây cối, dương xỉ và cây bụi cao tới 5 tầng nhà, thác nước trong nhà cao nhất thế giới, cùng đường mòn đi bộ và những khu vườn là một vài trong số những công trình sẽ được xây dựng trong sân bay Jewel Changi ở Singapore - một khu nhà mái vòm bằng thép và kính dự tính sẽ hoàn thiện vào năm 2018.

Tuần trước, dự án sân bay Jewel Changi đã được khởi công xây dựng, biến một bãi đậu xe thành một khu phức hợp mua sắm, du lịch và giải trí rực rỡ với diện tích 134.000 km vuông cao 10 tầng, với 5 tầng dưới lòng đất và 5 tầng trên mặt đất.

Bối cảnh công trình sẽ được xây dựng trong sân bay Jewel Changi ở Singapore. (Nguồn: AFP)



Dự án này sẽ khiến sân bay Changi bỏ xa hơn nữa so với các đối thủ quốc tế của mình, bởi trước đó Singapore đã trang bị rất nhiều tính năng sáng tạo và tiện nghi cho sân bay này, bao gồm rạp chiếu phim, vườn bướm và hoa lan, cầu trượt trong nhà cao 4 tầng và khu vực giải trí và trò chơi.

Tại giải thưởng Du lịch Thế giới, đã 9 lần sân bay Changi nhận được giải sân bay tốt nhất thế giới và hai lần nhận giải tương tự tại giải thưởng Skytrax.

Trong tương lai, khu phức hợp sẽ không chỉ trở thành một điểm đến hấp dẫn cho cả du khách trong và ngoài nước, mà còn tăng khả năng xử lý hành khách của sân bay lên 24 triệu khách mỗi năm.

Forest Valley và Gateway Gardens sẽ sở hữu bộ sưu tập cây trong nhà rộng tới 22.000m2, với những cảnh quan như thác nước và đường mòn đi bộ.

Công trình nổi bật nhất của sân bay sẽ là Rain Vortex - một thác nước cao 40m đổ xuống qua trục dọc của khu phức hợp. Khi đêm tới, thác nước sẽ có biểu diễn ánh sáng và âm thanh. Rain Vortex sẽ trở thành thác nước trong nhà lớn nhất thế giới.

Bối cảnh khuôn viên trong tòa nhà. (Nguồn: AFP)


Những công trình khác bao gồm đường mòn đi bộ, sân chơi, cửa hàng ăn uống và mua sắm với nhiều thương hiệu cao cấp và nội địa.

Trong nỗ lực phát triển khu vực thành một trung tâm du lịch, sân bay Jewel Changi cũng sẽ được trang bị phòng chờ cho hành khách đi máy bay, với nhiều dịch vụ như bán vé, thủ tục lên máy bay và chuyển giao hành lý.

Ngoài ra, sân bay còn có dịch vụ check-in và gửi hành lý sớm trước nhiều giờ để du khách có cơ hội tận hưởng các dịch vụ giải trí và tiện nghi. Jewel cũng sẽ là nơi đặt một khách sạn Yotel với 130 phòng./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top