ClockThứ Hai, 13/08/2018 21:48

Singapore: Xuất khẩu tăng 9,4% trong quý II

TTH - Xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của Singapore tăng 9,4% trong quý II năm 2018, nhờ xuất khẩu các mặt hàng phi điện tử, theo thống kê do cơ quan thương mại Enterprise Singapore công bố ngày 13/8.

Singapore kêu gọi các nước ASEAN hợp tác chống lại tin tức giả mạoSingapore sẽ tăng cường sáng kiến ​​phát triển ASEAN

Một cảng ở Singapore nhìn từ trên không. Ảnh: Today

Cụ thể, xuất khẩu hàng phi điện tử tăng 16,6%. Những mặt hàng đóng góp lớn nhất cho sự gia tăng này là các chế phẩm thực phẩm, bộ phận thiết bị kỹ thuật dân dụng và dược phẩm.

Trong khi đó, các lô hàng điện tử giảm 7,6%, sau khi chứng kiến mức giảm 7,9% trong quý đầu tiên của năm nay, Enterprise Singapore cho biết thêm.

Xuất khẩu sang các thị trường hàng đầu của Singapore nói chung tăng trong quý II, mặc dù các chuyến hàng đến Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc giảm.

Những thị trường đóng góp lớn nhất cho sự gia tăng của các lô hàng NODX là Liên minh châu Âu (EU) với mức tăng 48,2%, Mỹ với mức tăng 41,1% và Indonesia với mức tăng 14,2%.

LÊ THẢO

 (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top