ClockThứ Hai, 18/10/2010 04:41

Sinh viên các trường đại học Y Dược, Nghệ thuật và Sư phạm Huế bước vào năm học mới

TTH - Cuối tuần qua, các Trường đại học Y Dược, Nghệ thuật Huế và Sư phạm Huế đã khai giảng năm học mới .

* Lễ khai giảng năm học mới 2010-2011 đã được Trường đại học Y Dược Huế tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh. Năm học 2010-2011, nhà trường đón nhận gần 2.000 sinh viên đại học và hơn 750 học viên sau đại học. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm học mới, toàn trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đề án xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành; tiếp tục phát triển các chương trình liên kết đào tạo, các ngành và chuyên ngành đạt trình độ khu vực và quốc tế; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế song song với phát triển các mũi nhọn chuyên sâu…

* Năm học qua, thầy trò Trường đại học Nghệ thuật Huế đã đạt được những thành tích đáng kể trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật: 1 giảng viên đạt giải tác phẩm xuất sắc của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 1 giảng viên đạt giải C triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung, 1 sinh viên được mời dự triển lãm Quốc tế Bắc Kinh 2010, và đặc biệt 1 Sinh viên đạt giải Nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm học 2009-2010… Đón 160 tân sinh viên trong năm học mới 2010-2011, Trường đại học Nghệ thuật Huế đặt ra mục tiêu: tiếp tục đoàn kết, lao động, sáng tạo, giữ vững sự ổn định trong đào tạo, thi đua dạy tốt...

*  Năm học này, Trường đại học Sư phạm Huế đón nhận 1.479 sinh viên năm thứ nhất. Với sứ mạng là “nơi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đại học và sau đại học; nơi nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,nhất là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”, Trường đã từng bước khẳng định uy tín và vị thế của mình đối với xã hội. Tại lễ khai giảng, PGS.TS. Lê Văn Anh đã kêu gọi toàn thể CBVC, học viên, sinh viên tích cực, chủ động, sáng tạo hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc và học tập với năng suất và hiệu quả cao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của trường trong năm học mới 2010-2011.

Ngọc Hà       

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyển sinh Đại học 2024: Chọn ngành phù hợp với năng lực và sở thích

Ngày 3/3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh đến từ nhiều địa phương.

Tuyển sinh Đại học 2024 Chọn ngành phù hợp với năng lực và sở thích

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top