ClockThứ Bảy, 18/05/2019 12:32

Sinh viên Đại học Huế được trao danh hiệu “Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu”

TTH.VN - Ngày 18/5, thông tin từ Đại học (ĐH) Huế cho biết, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019” vừa công bố và trao giải thưởng của cuộc thi, trong đó sinh viên ĐH Huế giành rất nhiều giải, đặc biệt nữ sinh viên Hoàng Thị Anh Thư đã được trao danh hiệu “Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu”.

Gần 7.400 bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2019”Đại học Huế tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt NamHọc sinh hào hứng tham gia Ngày hội Văn hóa đọc

Hoàng Thị Anh Thư được trao danh hiệu "Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu" (Ảnh: ĐH Huế)

Cụ thể, Hoàng Thị Anh Thư, sinh viên Khoa Du lịch, ĐH Huế đã vượt qua 536.557 bài dự thi của 4.379 trường học trên toàn quốc và được Ban tổ chức trao danh hiệu “Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu” (giải thưởng dành cho đối tượng sinh viên).

Trong cuộc thi này, ĐH Huế được vinh danh là một trong những đơn vị có số lượng bài thi cao và chất lượng tốt của cả nước. Ngoài danh hiệu mà Hoàng Thị Anh Thư nhận được, ĐH Huế còn có 1 giải Nhất của sinh viên Huỳnh Thị Như Xuân (Trường ĐH Kinh tế); 4 giải Ba gồm: Trần Thị Na, Trương Thị Thanh Huyền (Trường ĐH Sư Phạm), Trần Thị Như Quỳnh (Trường ĐH Ngoại ngữ), Ngô Thị Liên (Trường ĐH Luật); 2 giải Khuyến khích gồm Nguyễn Thị Mai Phương (Trường ĐH Y Dược) và Hoàng Hải (Trường ĐH Khoa học).

ĐH Huế là 1 trong 10 đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo ở địa phương/trường đại học/học viện (Ảnh: Hữu Phúc)

Ngoài ra, sinh viên ĐH Huế còn giành được 2 giải chuyên đề, gồm bài viết chia sẻ cảm tưởng hay nhất (Huỳnh Thị Như Xuân, sinh viên Trường ĐH Kinh tế) và Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất (Hoàng Thị Anh Thư - Khoa Du lịch).

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019" do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam (VICC) phối hợp tổ chức, nhằm tìm ra những gương mặt tiêu biểu, tích cực tham gia vào việc truyền cảm hứng tới cộng đồng, góp phần hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách, tạo sự đam mê và khích lệ tình yêu với sách, thúc đẩy phong trào đọc sách.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc

Chiều 22/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc” và trao tặng 94 tủ sách lớp học cho 13 trường học tại huyện Phú Lộc.

Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách

TIN MỚI

Return to top