ClockThứ Sáu, 07/12/2018 12:51

Sinh viên góp ý sửa đổi Luật Thanh niên

TTH.VN - Sáng 7/12, tại Đại học Huế diễn ra hội thảo lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện Luật Thanh niên 2005 phục vụ xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi).

Sửa đổi Luật Thanh niên để các chính sách đi vào cuộc sốngTham gia góp ý sửa đổi Luật Thanh niênTrung ương Đoàn giám sát việc triển khai Luật Thanh niên và giải quyết việc làm

Sinh viên đóng góp ý kiến tại hội thảo

Hội thảo có sự tham của hơn 400 sinh viên đến từ các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế.

Phần lớn các ý kiến cho rằng việc sửa đổi Luật Thanh niên là cần thiết nhằm tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để tránh chồng chéo với các chính sách mà các Luật chuyên ngành khác đã quy định.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến tập trung vào việc làm rõ vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của thanh niên, nguồn lực triển khai và một số khái niệm được quy định trong Luật Thanh niên. Đồng thời, nhiều sinh viên kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các điều luật có tính khả thi và đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Phước Ly

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top