Thể thao trong nước

Sinh viên Sư phạm đua tài tại giải bóng đá truyền thống 2018

ClockChủ Nhật, 01/04/2018 14:26
TTH.VN - Sân chơi lành mạnh, giúp sinh viên tăng cường rèn luyện thể lực, đồng thời là hoạt động thiết thực trong việc hưởng ứng cuộc vận động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Khởi tranh Giải Bóng đá Futsal tỉnhKhởi tranh giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ tỉnhKhởi tranh giải bóng đá truyền thống Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh – năm 2017Khởi tranh vòng loại bảng B giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia

Khoa Giáo dục chính trị (áo vàng) thắng đậm trong trận khai màn

Khởi tranh từ ngày 1/4 - 29/4, giải bóng đá sinh viên truyền thống ĐH Sư phạm Huế 2018 thu hút 11 đội bóng nam, 12 đội bóng nữ đến từ các Khoa trong toàn trường tranh tài ở 37 trận đấu tại Trung tâm Thể thao tỉnh.

Đây là sân chơi lành mạnh, giúp sinh viên tăng cường rèn luyện thể lực, đồng thời là hoạt động thiết thực trong việc hưởng ứng cuộc vận động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Các bạn nữ cũng xông xáo tranh tài

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được chứng kiến cuộc tranh tài với thế trận một chiều khi Khoa Giáo dục chính trị thắng đậm Khoa Ngữ văn với tỷ số 12-1; đồng thời hết mình cổ vũ cho cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng nữ đến từ Khoa Tin học và Khoa Giáo dục tiểu học.

Tin, ảnh: VĐN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Đặt mục tiêu có được học bổng

Nhiều sinh viên đặt mục tiêu học tập, rèn luyện thật tốt để có thể nhận học bổng, đó là cách để các em phụ giúp gia đình.

Đặt mục tiêu có được học bổng
Return to top