Số bệnh nhân nhiễm MERS tiếp tục tăng ở Arab Saudi
TTH.VN - Số người tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đang tiếp tục tăng lên ở Arab Saudi khiến các quan chức y tế địa phương rất lo lắng, bởi nước này đang chuẩn bị đón nhận hàng triệu người tham gia vào cuộc hành hương hàng năm Hajj, hãng truyền thông quốc tế Deutsche Welle của Đức cho biết.
Số ca nhiễm MERS ở Arab Saudi khiến các quan chức y tế nước này lo lắng - Ảnh: Followtheoutbreak
Theo thông tin từ Bộ Y Tế Arab Saudi, số ca nhiễm MERS ở nước này đã lên đến 1.171 người, với 502 bệnh nhân thiệt mạng, kể từ khi virus này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2012.
Chỉ tính riêng trong tuần qua, các nhà chức trách Arab Saudi đã ghi nhận 19 trường hợp tử vong gây ra do virus MERS.
Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm khuẩn đã buộc cơ quan y tế nước này phải đóng cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện hàng đầu ở thủ đô Riyad vào tuần trước, sau khi có khoảng 46 người, kể cả các nhân viên y tế của bệnh viện, bị lây nhiễm virus MERS.
Vào tháng 9 này, Arab Saudi đang chuẩn bị đón nhận khoảng hơn 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào chuyến hành hương hàng năm Hajj đến thánh địa Mecca và Medina. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh như hiện nay khiến các quan chức y tế nước này lo lắng về sự an toàn của những người tham gia chuyến hành hương năm nay.
MERS có tỷ lệ tử vong khoảng 40%, đã xuất hiện ở châu Á hồi năm 2003 và giết chết hàng trăm người, chủ yếu ở Trung Quốc.
MERS lần đầu tiên được phát hiện tại Arab Saudi vào năm 2012 và sau đó lan sang các nước khác. Phần lớn các ca nhiễm bệnh xảy ra trên bán đảo Ả Rập, trong đó bao gồm Arab Saudi, Yemen, Bahrain, UAE và Oman. Bệnh này có thể lây truyền từ người này sang người khác, nhưng thường chỉ thông qua tiếp xúc gần gũi.
Vì bệnh này đòi hỏi phải tiếp xúc gần, nên nguy cơ lây lan toàn cầu của MERS được cho là không cao. Tuy nhiên, một ổ dịch đã bùng phát ở Hàn Quốc hồi tháng 5 năm nay sau khi một du khách bị nhiễm trở về từ Arab Saudi, UAE, và Bahrain, khiến 36 người thiệt mạng và 186 người nhiễm bệnh. Đến cuối tháng trước, các nhà chức trách Hàn Quốc đã công bố hết dịch MERS gây tử vong ở nước này.
Hiện Arab Saudi vẫn là quốc gia bị virus MERS hoành hành mạnh nhất.
Bệnh này thuộc về nhóm bệnh do virus corona gây ra, trong đó có cả cảm cúm và SARS. Virus có thể gây ra các triệu chứng như sốt, các vấn đề về đường hô hấp, viêm phổi hoặc suy thận.
Hiện nay chưa có vaccine phòng chống MERS. Những người bị bệnh mãn tính, có hệ thống miễn dịch yếu có nguy cơ nhiễm virus cao hơn người bình thường.
Bảo Nghi (lược dịch từ DW & Youthhealthmag)
- Bộ tứ QUAD sát cánh cùng nhau vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (24/05)
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài (24/05)
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (24/05)
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng (24/05)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
- Nhiều nước công bố thêm ca bệnh đậu mùa khỉ, Bỉ cách ly 21 ngày với người nhiễm (23/05)
- Thủ tướng mới của Australia Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức (23/05)
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch (23/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay
- Mỹ: Thành phố New York nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu