Thế giới

Số ca mắc Covid-19 trong một ngày tại Mỹ phá vỡ mọi kỷ lục

ClockThứ Sáu, 17/07/2020 09:56
Tháng 7/2020, có tới 30 trên tổng số 50 bang ở Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong một ngày.

Số ca Covid-19 mới mỗi ngày tại Mỹ vượt ngưỡng 70.000Nước Mỹ và Mỹ Latin vẫn là tâm dịchTổng thống Mỹ gia hạn bảo vệ tiền lương để trợ giúp doanh nghiệp

Mỹ đã ghi nhận ít nhất 75.000 ca mắc Covid-19 mới trong ngày hôm qua (16/7) và đây là mức tăng kỷ lục tính theo ngày lần thứ 7 liên tiếp trong tháng này, Reuters cho biết.

Người dân đeo khẩu trang khi tham quan công viên giải trí Walt Disney World tại bang Florida hôm 11/7. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các ca tử vong tại Mỹ cũng đang gia tăng và đã lên tới mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Các bang có số người tử vong nhiều nhất là Arizona, California, Florida và Texas.

Có tới 30 trên tổng số 50 bang ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong một ngày trong tháng 7/2020. Theo Reuters, nếu Florida là một quốc gia riêng lẻ, thì bang này sẽ đứng thứ 4 trên thế giới về số ca mắc mới trong 1 ngày, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Người Mỹ đang ngày càng chia rẽ về các vấn đề như mở cửa lại trường học, cơ sở kinh doanh và đeo khẩu trang nơi công cộng. Hầu hết các chuyên gia y tế đều cho rằng đeo khẩu trang là một trong những cách thức hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đã khiến hơn 134.000 người Mỹ tử vong, tính đến thời điểm hiện tại.

Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ Mỹ, tiến sỹ Anthony Fauci cảnh báo, số ca mắc có thể đạt đỉnh 100.000 ca trong một ngày nếu người dân Mỹ không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo thống kê của Reuters, trong tháng 6,  số ca mắc gia tăng trung bình tại Mỹ là 28.000 ca mỗi ngày. Nhưng đến tháng 7, mức gia tăng trung bình lên tới 57.625 trong một ngày./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024
Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Return to top