Thế giới

Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga vượt mốc 50.000 người, sắp đạt đỉnh dịch

ClockThứ Tư, 22/04/2020 07:43
TTH.VN - Thống kê từ trang Worldometer cập nhật đến 5h giờ sáng nay (22/4) cho thấy, đại dịch COVID-19 đã lan đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,5 triệu người nhiễm bệnh, hơn 177 nghìn người tử vong và hơn 688 nghìn ca bệnh đã phục hồi.

Nga quyết định hoãn lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vì đại dịch COVID-19Nga phát triển bộ xét nghiệm phát hiện Covid-19 trong giai đoạn đầuNga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

 Nga đã có hơn 50.000 người nhiễm COVID-19. Ảnh: Bloomberg/VOV

Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số ca nhiễm COVID-19 ở Nga tính đến sáng nay đã vượt mốc 50.000 người, đưa nước này lọt vào top 10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, Nga đã xác định thêm 5.642 ca nhiễm mới, tương đương với mức tăng 12%, cao hơn so với một ngày trước đó, nhưng thấp hơn mức tăng trung bình trong những tuần qua.

Nga đã tiến hành 2,14 triệu xét nghiệm COVID-19, cao thứ 2 chỉ sau Mỹ (hơn 4 triệu xét nghiệm đã được thực hiện, theo Đại học Johns Hopkins), trong đó gần 2,5% số ca xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, với tổng số người nhiễm COVID-19 hiện nay là 52.763 người. Theo đó, cứ 100.000 người, Nga sẽ có gần 36 trường hợp nhiễm bệnh, xếp thứ 24 trong số 30 quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh COVID-19 cao nhất.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Veronika Skvortsova cho rằng đỉnh dịch đang đến gần, có thể vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Điều này có nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm sau đó sẽ bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, 45,5% số bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 trong 24 giờ qua không có bất kỳ triệu chứng biểu hiện nào, Trung tâm khủng hoảng chống COVID-19 cảnh báo.

Theo nhận định của bà Skvortsova, mặc dù có sự gia tăng tổng số ca mắc COVID-19, nhưng số ca bệnh nghiêm trọng sẽ không tăng, cho thấy virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tốt hơn, và tỷ lệ giảm trong số ca bệnh nghiêm trọng được coi là "một dấu hiệu tiên lượng tốt".

Tỷ lệ tử vong tương đối thấp đã gián tiếp xác nhận điều này. Tính đến sáng nay, Nga có 456 ca tử vong  do các nguyên nhân liên quan đến COVID-19, chiếm 0,86% số người nhiễm bệnh. Ở các quốc gia khác có tỷ lệ nhiễm tương đương, tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với ở Nga. 

Ngoài ra, số ca hồi phục ở nước này cũng đang tăng lên một cách lạc quan khi trong vòng 24 giờ qua, đã có thêm 427 người được tuyên bố khỏe mạnh. Tính đến hiện nay, Nga có 3.873 người đã hồi phục, chiếm 7,34% tổng số người bị nhiễm COVID-19. 

BẢO NGHI (Lược dịch từ Worldometers & TASS)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top