ClockChủ Nhật, 23/09/2018 15:31

Số lượng sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh

TTH.VN - Theo số liệu do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày hôm nay (23/9), số lượng sinh viên nước ngoài học tập tại Hàn Quốc tăng mạnh trong năm nay.

Việt Nam xếp thứ 2 về số lượng sinh viên học tập tại Hàn QuốcSeoul cấm giáo viên giao học sinh tiểu học bài về nhàSinh viên 25 quốc gia hội tụ tại Diễn đàn Nước Hàn QuốcHàn Quốc giảm giờ làm việc xuống còn 52 tiếng/tuầnAnh đơn giản hóa thị thực để mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tếTrung Quốc tăng thêm học bổng lôi kéo sinh viên quốc tếSinh viên quốc tế tập trung thảo luận các vấn đề về giới

Sinh viên quốc tế tham gia làm những chiếc mặt nạ truyền thống của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cụ thể, số lượng sinh viên nước ngoài ghi danh vào các trường đại học và cao học ở Hàn Quốc tăng 14,8% so với năm ngoái, lên 142.205 sinh viên, tính đến tháng 4 năm nay.

Tính theo quốc gia, số lượng sinh viên lớn nhất đến từ Trung Quốc, chiếm 48,2% trên tổng số, giảm 6,9 điểm phần trăm so với một năm trước đó. Được biết, tỷ lệ sinh viên Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 71% trong năm 2010 và sụt giảm kể từ đó.

Đáng chú ý, số lượng sinh viên Việt Nam đạt mức 27.061 sinh viên, chiếm 19% trên tổng số, tiếp theo là Mông Cổ với 6.768 sinh viên, Nhật Bản với 3.977 sinh viên, và Mỹ ở mức 2.746 sinh viên.

Đối với các khóa học không cấp bằng, chẳng hạn như những lớp học tiếng Hàn tại các trường đại học, sinh viên Việt Nam chiếm 34,3%, tương đương 19.260 sinh viên trên tổng số, vượt qua 29,8% sinh viên đến từ Trung Quốc.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên
Return to top