ClockThứ Tư, 11/01/2017 21:36

Sở Tư pháp được công nhận xếp hạng A

TTH - Chiều 11/1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính.

Năm 2016, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và các công tác khác được Sở Tư pháp và các huyện thực hiện khá đồng bộ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sở Tư pháp là một trong 19 tỉnh, thành được Bộ Tư pháp công nhận xếp hạng A.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Khắc Đính yêu cầu ngành Tư pháp cần làm tốt hơn nữa vai trò là “người gác cổng” cho UBND tỉnh, các huyện trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, cần nâng cao hơn công tác thẩm định văn bản và có cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi
Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Nô nức ngày hội tòng quân

Sáng 26/2, hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được các địa phương tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc và khách quan, minh bạch.

Nô nức ngày hội tòng quân
Return to top