Thể thao trong nước

Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống huyện Phong Điền năm 2018

ClockThứ Bảy, 24/03/2018 14:18
TTH.VN - Sáng 24/3, huyện Phong Điền tổ chức giải Việt dã truyền thống và phát động Ngày chạy Olimpic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2018.

Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dânHương Thủy: Hơn 500 vận động viên tham gia giải Việt dã truyền thốngA Lưới là 1 trong 3 điểm chính tổ chức Ngày chạy Olympic quốc gia180 VĐV tranh tài giải việt dã TP. HuếHơn 500 VĐV tham gia giải việt dã Sacombank 2016

Tham dự giải có gần 350 vận động viên đến từ 48 đoàn ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trường học trong toàn huyện.

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Trên đường chạy việt dã nữ

Ngay sau lễ khai mạc, có 400 học sinh và gần 200 cán bộ, công nhân, viên chức lao động đại diện các cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên, Đoàn các xã, thị trấn đã tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" với cự ly 1km.

Giải năm nay được chia làm 2 nội dung gồm giải việt dã và giải phong trào. Giải phong trào được khởi tranh ở 4 nội dung: 1.000m đối với nữ học sinh Tiểu học, 1.500m đối với nam học sinh Tiểu học; 2.000m đối với nữ THCS và 2.500m đối với  nam THCS. Giải việt dã thi đấu ở cự ly 3km đối với nữ và 4.5km đối với nam. So với giải thi đấu năm trước, giải năm nay có số vận động viên tham gia thi đấu đông hơn ở các nội dung; đặc biệt, số lượng vận động viên trẻ tuổi cũng tham gia đông hơn với chất lượng tốt.

Trao giải toàn đoàn cho đơn vị có thành tích cao

Kết thúc giải, ban tổ chức trao 60 giải cá nhân và 18 giải đồng đội, toàn đoàn. Giải Nhất toàn đoàn Việt dã thuộc về thị trấn Phong Điền, giải Nhì thuộc về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; giải Nhất toàn đoàn khối THCS thuộc về trường Nguyễn Duy, giải Nhì thuộc về trường Điền Lộc và giải Ba thuộc về trường Phú Thạnh.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top