ClockThứ Ba, 01/03/2022 13:12

Sôi nổi ngày đầu ra quân huấn luyện

TTH.VN - Sáng 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2022. Bên cạnh việc huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, Bộ CHQS tỉnh còn yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt mùa huấn luyện.

Lấy thực hành là chínhRa quân huấn luyện năm 2016

Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị, ban ngành đến dự.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị tập trung đột phá vào khâu huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất, đánh giá thực chất; nâng cao chất lượng huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan các cấp, chiến sĩ mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động. Đồng thời, nâng cao chất lượng các đợt diễn tập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện phải khoa học, phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tế, coi trọng huấn luyện đồng bộ, huấn luyện đêm; đổi mới về tổ chức phương pháp huấn luyện, lấy rèn luyện cán bộ làm trọng tâm. Tăng cường chỉ huy, lãnh đạo cũng như động viên chiến sĩ mới, để trong thời gian huấn luyện các chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, đáp ứng tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ như phòng chống dịch, cũng như các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng quân sự địa phương, nắm chắc tình hình an ninh biên giới.

*Các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022.

Đồn Biên phòng Nhâm ký kết thi đua trong công tác huấn luyện

Các đơn vị đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh BĐBP; Kế hoạch huấn luyện, chiến đấu năm 2022 của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 và Kết luận số 60 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện. Với chủ đề “Kỷ cương, chính quy, hiệu quả, linh hoạt, an toàn”, các đơn vị triển khai huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu sát với tình hình nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã phát động thi đua trong công tác huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19”. 

*Tại Quảng trường trung tâm huyện A Lưới diễn ra lễ ra quân huấn luyện, trong đó, tập trung huấn luyện đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ của 18 xã, thị trấn. Thời gian huấn luyện kéo dài trong 10 tháng, được chia làm 2 đợt (đợt 1 diễn ra từ ngày 1/3 - 15/7; đợt 2 diễn ra từ ngày 1/8 - 15/12).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến. Tiếp tục rà soát, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho huấn luyện, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện trong điều kiện tình hình mới.

Đợt này, đại diện 3 ban của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự 18 xã, thị trấn và đại diện Khối tự vệ các cơ quan, trường học ký kết giao ước thi đua huấn luyện của các đơn vị.

* Ban Chỉ huy Quân sự TX. Hương Thủy tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn trong phòng, chống COVID-19”.

Tại lễ ra quân

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, dự bị động viên, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã tham gia.

Thời gian huấn luyện chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 từ 1/3 – 15/7, giai đoạn 2 từ 1/8 – 15/12. Phấn đấu 100% quân số đạt yêu cầu huấn luyện, trong đó, có trên 75% đạt loại khá, giỏi.

Ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy đề nghị  các lượng vũ trang tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; nắm chắc quan điểm, phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; xây dựng niềm tin, ý thức cảnh giác cách mạng, tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ…

Tại lễ ra quân, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua huấn luyện năm 2022, đồng thời, diễu hành, biểu dương lực lượng ra quân huấn luyện năm 2022.

Tin, ảnh:  Thảo-Tiến-Phúc-Đăng

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước

Sáng 20/4, tại sông Lợi Nông, phường Thuỷ Châu (TX. Hương Thủy) tổ chức giải đua ghe chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước
Return to top