Ông Phùng Hữu Trọng, Chủ tịch UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy:
Cưỡng chế những trường hợp không chấp hành
Trước năm 2004, tình trạng xây dựng trái phép, xây dựng lấn chiếm đất công xảy ra khá phổ biến trên địa bàn phường. Sau năm 2004, nhất là từ khi Thủy Dương chuyển từ xã lên phường có khoảng 20 trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng lấn chiếm, chủ yếu tập trung chủ yếu ở vùng gò đồi, xa khu dân cư, chính quyền ít để mắt tới. Các hộ này làm nhà sơ sài, thi công trong thời gian ngắn lại tập trung vào những ngày nghỉ lễ nên rất khó phát hiện, ngăn chặn. Khi phát hiện, phường đã lập biên bản đình chỉ theo quy định của pháp luật và ra quyết định cưỡng chế. Đối với 10 hộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, phường đã ra quyết định cưỡng chế đợt 1 đối với 3 hộ. 7 trường hợp còn lại, phường đang tiến hành rà soát, phân loại. Những trường hợp đủ điều kiện cấp GCNQSD đất, phường sẽ báo cáo UBND thị xã Hương Thủy để hợp thức hóa theo Nghị định 180/NĐ-CP của Chính phủ. Những trường hợp không đủ điều kiện sẽ tiếp tục ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ trong năm 2013.
Ông Nguyễn Minh Công, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy:
Xem xét các hộ gia đình chưa có nhà ở
Sự việc 17 hộ gia đình thuộc tổ 6 và 7, phường Thủy Lương xây dựng trái phép đã xảy ra rồi. Việc này là do nhận thức của người dân chưa tốt, do chính quyền địa phương quản lý còn lỏng lẻo. Trước tiên, chúng tôi đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra từng hộ gia đình, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Người dân sai thì phải bị xử lý. Như thế, phường sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn trong công tác quản lý về sau này. Đối với những hộ không chấp hành, chúng tôi sẽ kiến nghị Đảng ủy, UBND phường ra quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, do khu đất này không nằm trong quy hoạch là đất màu có thể chuyển đổi mục đích sử dụng nên chúng tôi đã kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét, chuyển mục đích sử dụng; đồng thời phân lô bán đấu giá, ưu tiên cho những hộ đã làm nhà, nhất là những hộ chưa có nhà ở để họ yên tâm sinh sống lâu dài.
Ông Phạm Phước Hóa, người dân tổ 7, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy:
Mong được mua lại mảnh đất đã xây dựng
Trước đây, khi chưa lập gia đình, tôi ở với cha mẹ và 4 anh em trai. Năm 2008, khi lập gia đình riêng, tôi được người chị gái tên là Phạm Thị Loan cho thửa đất đang sản xuất để làm nhà ở. Biết làm nhà trên đất sản xuất là sai nhưng vì tình thế bức bách quá nên làm liều. Ngôi nhà này, gia đình tôi làm lén, không ai biết và chỉ làm trong 3 ngày là xong. Hiện nay, UBND phường Thủy Lương đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tôi xây dựng nhà trái phép là sai và sẽ tự tháo dỡ nhà nếu Nhà nước yêu cầu. Tuy nhiên, đối với gia đình tôi số tiền bỏ ra xây dựng nhà là quá lớn. Hơn nữa, nếu tháo dỡ nhà, gia đình tôi sẽ chẳng biết về đâu. Tôi mong muốn Nhà nước hóa giá lại thửa đất này và ưu tiên để tôi mua lại, nhằm ổn định cuộc sống.
Thanh Hải (thực hiện)
|