ClockThứ Sáu, 28/02/2020 16:09

Sớm đưa xã Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

TTH.VN - Sáng 28/2, Đảng bộ xã Phong Sơn huyện Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại hội điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An ĐôngHương Trà gấp rút chuẩn bị cho Đại hội ĐảngVinh dự & trách nhiệm

Đại biểu nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội

Đến dự và chỉ đạo đại hội có bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Phong Sơn đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả khá toàn diện. Có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng 13%; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10-12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông nghiệp phát triển khá toàn diện, năng suất các loại cây trồng đều tăng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế vùng gò đồi để trồng cao su và trồng rừng gỗ lớn.

Hiện toàn xã có 17 trang trại/gia trại với mức thu nhập hàng năm 200 triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm.

Đến nay, Phong Sơn đạt 14/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã kết nạp được 64 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 258 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phong Sơn đã đề ra 11 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để sớm đưa Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top