ClockChủ Nhật, 07/02/2016 09:45

Somalia: Vụ nổ máy bay của hãng Daallo Airlines là do đánh bom

Ngày 6/2, Bộ trưởng Giao thông và Hàng không Somalia Ali Ahmed Jamac cho biết, vụ nổ làm thủng một lỗ ở phần thân chiếc máy bay của nước này trong tuần qua là do bom gây ra và đây là âm mưu sát hại tất cả mọi người trên máy bay.

Vụ đánh bom kép ở Thổ Nhĩ Kỳ: Đã có 95 người chếtPhiến quân IS đánh bom kép tại Iraq, hàng chục ngươi chết thảm

Máy bay Airbus A321 sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Mogadishu ngày 3/2. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ali Ahmed Jamac cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận một quả bom đã phát nổ trên chuyến bay của hãng Daallo Airlines. Quả bom được cài đặt để sát hại tất cả mọi người trên máy bay."

Theo ông Ali Ahmed Jamac, nhà chức trách đang truy lùng các nghi can.

Hôm 2/2, một hành khách đã thiệt mạng và 2 người đã bị thương trong vụ nổ trên chiếc Airbus A321 do hãng Daallo Airlines của Somalia điều hành.

Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Mogadishu. Các điều tra viên Mỹ tin rằng thủ phạm là nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab, song nhóm này chưa lên tiếng về vụ việc./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân vật chính đằng sau vụ đánh bom Bali năm 2002 bị bắt ở Sumatra

Một người đàn ông được cho là có liên quan đến vụ đánh bom Bali năm 2002 đã bị bắt tại nhà riêng ở Indonesia sau hơn 17 năm lẩn trốn. Cảnh sát Indonesia xác nhận Aris Sumarsono, người còn được biết đến với biệt danh Zulkarnaen, đã bị bắt tại một khu nhà trên đảo Sumatra.

Nhân vật chính đằng sau vụ đánh bom Bali năm 2002 bị bắt ở Sumatra

TIN MỚI

Return to top