Thể thao trong nước

Sóng ở đáy sông

ClockThứ Năm, 11/11/2010 05:01
TTH - V-League 2011 chưa bắt đầu. Nhưng với những chuyển động đến từ vài ba đội bóng, sóng ngầm từ đáy sông đang dần dấy lên. Và, mùa giải 2011 hứa hẹn sẽ đầy gay cấn,  quyết liệt bởi những tham vọng…

Mùa này, Ximăng Hải Phòng đang đối diện với nạn chảy máu cầu thủ. Ngôi sao Leandro đã vào Bình Dương, chân sút Ngọc Thanh đi Đà Nẵng, nhiều chân sút khác cũng đang nhấp nhỗm mơ đến những chân trời mới, và tất nhiên, cùng với đó là những lời hứa hẹn về những khoản hậu đãi kếch xù. Nhưng trong rủi có may. HLV Vương Tiến Dũng sau khi dứt áo ra đi cuối cùng lại nhận lời trở về dẫn dắt đội bóng đất Cảng. Đây quả thật là một tin vui cho những ai yêu mến đội bóng Hải Phòng bởi trong thời điểm hiện tại, thật khó để tìm được vị HLV nào vừa đủ Tâm, Tầm như ông Dũng.

Trở về Lam Sơn Thanh Hóa sau mùa giải không mấy thành công tại The Vissai Ninh Bình, HLV Lê Thụy Hải hứa hẹn sẽ đem lại luồng sinh khí mới cho đội bóng xứ Thanh với sơ đồ 4-4-2, chiến thuật từng giúp ông được giới HLV cả nước biết đến cách đây 7 năm. Đây quả thật là một bất ngờ bởi bên cạnh Lam Sơn Thanh Hóa đang lâm vào khủng hoảng, rất nhiều đội bóng khác cũng muốn mời ông về cầm quân với mức lương ngất ngưỡng. Người biết chuyện thì tặc lưỡi, đây là cá tính, là tấm chân tình của Hải “lơ” với đội bóng cũ.
 

Mất thuyền trưởng Hải "lơ" là tổn thất lớn cho Lam Sơn Thanh Hóa

Mất đi một thuyền trưởng có tài như Hải “lơ” là tổn thất không nhỏ. Nhưng với Ninh Bình, việc không còn ông Hải “lơ” dẫn dắt cũng như vẫn chưa tìm được người thay thế chẳng ảnh hưởng gì tới công cuộc chuẩn bị cho mùa giải mới. Mới đây, dư luận kháo nhau ầm ỉ về bản hợp đồng có giá trị “khủng khiếp” trong lịch sử bóng đá Việt Nam: 2 triệu USD để có sự phục vụ trong ba mùa giải liên tiếp của cầu thủ quốc tịch Việt Nam gốc Brazil Huỳnh Kesley Alves. Những tưởng, với mức giá khủng như vậy sẽ thuyết phục được chân sút tài hoa này nhưng tới giờ chót, Huỳnh Kesley lại đến với Xuân Thành Hà Tĩnh. Và, thiên hạ lại thêm một phen ầm ỉ về cái sự “tiền tấn” của đội bóng Hà Tĩnh này.
 
Trước khi mùa giải 2011 bắt đầu, không chỉ V.Ninh Bình tạo ấn tượng mạnh, SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương cũng không chịu thua chị kém em. Sau một mùa giải thất bát, đội bóng sông Hàn đã nhanh tay đưa về tiền đạo Ngọc Thanh từ Ximăng Hải Phòng và tiền vệ Minh Phương từ Đồng Tâm Long An. Còn Bình Dương thì đã có được sự phục vụ của tiền vệ hay nhất V-League hai mùa bóng gần đây là Leandro từ X. Hải Phòng. Chưa hết, Navibank Sài Gòn cũng đang là điểm đến lý tưởng cho các chân sút chất lượng. Bởi ông chủ của CLB đã và đang công khai tham vọng của mình khi thông qua bản hợp đồng ngót nghét chục tỷ với tiền đạo Quang Hải từ Khatoco Khánh Hòa. Mấy mùa gần đây, Sông Lam Nghệ An thi đấu khá thất thường, nếu không muốn nói là quá tệ so với danh tiếng của đội bóng. Để vực dậy danh tiếng của mình, đội bóng xứ Nghệ cũng nhanh tay ký tiếp hợp động với 2 chân sút khá tiếng tăm là Văn Quyến và Huy Hoàng với sự giúp đỡ của ngân hàng Bắc Á…
 
V-League 2011 chưa bắt đầu, phần lớn của bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn bao trùm một vẽ tĩnh lặng. Nhưng, với những chuyển động đến từ vài ba đội bóng, sóng ngầm từ đáy sông đang dần dấy lên. Và, V.league 2011 hứa hẹn sẽ đầy gay cấn và quyết liệt.
 
 
V-League 2011 dự kiến khởi tranh từ ngày 22/1, kết thúc lượt đi vào ngày 1/5. Lượt về bắt đầu từ 15/5, dự kiến kết thúc giải vào ngày 21/8.
 
Tại mùa giải 2011, số lượng ngoại binh đăng ký tại mỗi CLB của V-league chỉ còn 4 người (thay vì 5 người như mùa giải trước), nhưng bù lại sẽ được sử dụng cùng lúc 3 cầu thủ trên sân. Mùa này, BTC lần đầu tiên vận dụng cách bốc thăm của Premier League. Nghĩa là xếp lịch 2 lần cho 2 lượt đi - về thay vì chỉ bốc 1 lần.
 
 
Hàn Đăng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải Cầu lông đồng đội quốc gia năm 2024 - Tranh cúp Kamito:
Bắc Giang xuất sắc vô địch

Bắc Giang đã có màn thể hiện tuyệt vời khi giành chiến thắng 3-1 trước TP Hồ Chí Minh trong trận chung kết Giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia 2024 diễn ra tại Thừa Thiên Huế vào sáng 20/4 ở nhóm A. Trong khi đó, thua 1-4 trước Đồng Tháp ở trận chung kết ngược vào tối 19/4, chủ nhà Thừa Thiên Huế đành ngậm ngùi với vị trí cuối cùng ở Nhóm B.

Bắc Giang xuất sắc vô địch
Giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia 2024
Tiếc cho chủ nhà, đẳng cấp lên tiếng

Tối 17/4, Giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia 2024 diễn ra tại Thừa Thiên Huế đã khép lại vòng đấu bảng với lượt đấu cuối của các đội thuộc Nhóm A. Trong khi đó, tiếc của chủ nhà Thừa Thiên Huế khi thua ngược Đà Nẵng và thua đậm Lâm Đồng ở Nhóm B.

Tiếc cho chủ nhà, đẳng cấp lên tiếng
Vòng 14 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận?

Thêm 1 trận thua 1-2 trước CLB Trường Tươi Bình Phước ở vòng 14, CLB Huế đã bị chính đội bóng này “bỏ lại” với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận
Vòng 13 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Thua Long An, CLB Huế “rơi” xuống vị trí thứ 5

Thua 1-3 trước CLB Long An tại vòng 13 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024, đội bóng của ông Nguyễn Đức Dũng đã “rơi” từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Thua Long An, CLB Huế “rơi” xuống vị trí thứ 5
Return to top