ClockThứ Tư, 26/08/2020 15:13

Sống trách nhiệm và nhiều hoài bão

TTH - Sống nhiệt huyết, có hoài bão là động lực đưa nữ trung úy trẻ Trịnh Thị Thu Hằng về làm Phó Trưởng Công an xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

Trẻ hóa đội ngũ, nâng tỷ lệ nữ giữ chức vụ chủ chốt

Trung úy Trịnh Thị Thu Hằng tham gia giao lưu “Khát vọng tuổi trẻ Vì An ninh Tổ quốc”

Thông minh, học giỏi, năm 2013, Hằng đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và được ưu tiên xét tuyển vào Trường đại học Cảnh sát Nhân dân.

Sau 4 năm được rèn luyện, đào tạo trong môi trường chính quy, Hằng ra trường, mang theo bao hoài bão, mong muốn được cống hiến những kiến thức đã được thầy cô truyền dạy vào thực tiễn công tác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hai năm công tác tại Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế, Hằng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ đồng chí, đồng đội trong công tác. Tháng 7/2019, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Công an tỉnh về thực hiện Đề án đưa Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Hằng đã viết đơn tình nguyện về công tác tại địa bàn cấp xã.

Những ngày đầu nhận công việc mới ở địa bàn mới, Hằng luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm. Với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hương Vinh, Ban Chỉ huy Công an thị xã Hương Trà, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, đặc biệt là bà con Nhân nhân đã giúp Hằng từng bước hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, với vai trò chỉ huy, phụ trách mảng công tác quản lý hành chính, Hằng đã cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt chủ trương: “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng”, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Hằng còn cùng lực lượng công an xã phối hợp với công an viên tiến hành rà soát, lập danh sách những người trở về địa phương từ vùng dịch, phân công lực lượng kiểm tra, giám sát việc cách ly tại gia đình; phối hợp với trạm y tế xã tổ chức cho những người về từ vùng dịch kê khai y tế, đo thân nhiệt, áp dụng các biện pháp cách ly tại gia đình và trung tâm y tế...

Ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn Thế Lại Thượng, xã Hương Vinh nhận xét: "Đồng chí Hằng tuy còn trẻ, nhưng rất năng nổ, nhiệt tình, gần gũi, sâu sát với địa bàn và được bà con Nhân dân rất quý. Tuy mới về nhận công tác thời gian ngắn, nhưng đồng chí luôn tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày này, khi tình hình dịch bùng phát trở lại, ngày nào tôi cũng thấy đồng chí Hằng trực tiếp về các thôn phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch".

Bên cạnh đó, nữ Phó Trưởng Công an xã Hương Vinh tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trực tiếp tham gia hoạt động tuần tra, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm khai thác cát sạn trái phép. Mới đây, Hằng đã kịp thời phối hợp phát hiện 2 đối tượng Võ Văn Sự (sinh năm 1981) và Võ Văn Sáu (sinh năm 1991) cùng có hộ khẩu thường trú tại Phú Mậu (Phú Vang), có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hương thuộc khu vực thôn Triều Sơn Đông (Hương Vinh). Qua một năm công tác, đồng chí cùng tập thể Công an xã phối hợp với đội nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ 5 vụ/7 đối tượng khai thác cát trái phép, trong đó chuyển cơ quan cấp trên 2 vụ/ 4 đối tượng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ/3 đối tượng, phạt tiền 6 triệu đồng. 

Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết: "Với vai trò là Phó Trưởng Công an xã, đồng chí Hằng đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Công an thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy là cán bộ nữ nhưng đồng chí rất năng nổ, ngày đêm bám sát địa bàn, cùng tập thể đơn vị Công an xã Hương Vinh đảm bảo tốt an ninh trật tự ngay từ cơ sở".

Trung úy Trịnh Thị Thu Hằng đã được Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Mới đây, Hằng được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; đồng thời, được đại diện cho tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia giao lưu “Khát vọng tuổi trẻ Vì An ninh Tổ quốc”, do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài, ảnh: TH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3: Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội

Mặc dù Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa lâu, song những định hướng của bản quy hoạch dường như đã được tỉnh “thực tiễn hóa” khá sớm, đặc biệt các phương án phát triển kinh tế - xã hội.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3 Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Vì một môi trường sống sạch đẹp

Năm nay, chiến dịch Giờ Trái đất được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Giảm dấu chân carbon - hướng tới Net zero” “Reducing carbon footprint towards net zero”.

Vì một môi trường sống sạch đẹp
Động lực phát triển từ các “đại dự án”

Năm 2024, nhiều dự án (DA) trọng điểm dự kiến sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho tỉnh. Các DA này không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, mà còn tạo ra công ăn việc làm cho người lao động.

Động lực phát triển từ các “đại dự án”
Return to top