Thế giới

Sự cố máy tính làm đình trệ 3.500 chuyến bay United Airlines

ClockThứ Năm, 09/07/2015 15:23
TTH.VN - Một sự cố mạng máy tính đã khiến hàng ngàn hành khách của United Airlines trên toàn cầu không thể di chuyển vào sáng 8-7 giờ địa phương

Các khu giao dịch trống không vì không thể hoạt động của hàng không United Airlines vào sáng thứ tư - Ảnh: Reuters

Theo NBC, bắt đầu từ lúc 7h30 sáng giờ địa phương ngày 8-7, các hành khách đã không thể làm thủ tục check-in cho các chuyến bay của Hãng United Airlines.

Khoảng 3.500 chuyến bay của Hàng không United trên toàn quốc đã bị ảnh hưởng vì một sự cố máy tính xảy ra trên quy mô lớn.

Đến khoảng sau 9g sáng, hãng hàng không thông báo với hành khách về trục trặc kỹ thuật và cho biết đang khắc phục sự cố.

Hành khách tại các sân bay từ Albuquerque, New Mexico tới Washington, D.C. đều phàn nàn về quá trình khắc phục sự cố và phải xếp hàng chờ quá lâu. Ở một số nơi nhân viên kiểm soát phải viết tay phiếu ký gửi hành lý cho khách.

Theo QZ, Hàng không United Airlines từng gặp sự cố tương tự vào ngày 2-6 và nhiều đại lý bán vé không hài lòng về việc các đại diện của hãng đã không thông tin đầy đủ tới hành khách về sự cố.

Trên tài khoản Twitter, Hàng không United Airlines đã gửi lời xin lỗi tới các khách hàng vì sự cố gây bất tiện cho quá nhiều hành khách.

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top